Ngày 8/12, anh Hoàng Văn Yên (18 tuổi, trú huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đến ăn cưới ở thôn Oanh Kiều 2. Tan tiệc rượu, Yên cùng thanh niên trong thôn tổ chức hát karaoke tại chỗ.

Thấy các cô gái trong cuộc vui, Thiều Xuân Biên (25 tuổi, trú cùng xã Thiệu Công) buông lời trêu ghẹo. Bị nhóm Yên phản ứng, Biên cùng một số người rút dao truy sát. Chúng đã đâm tử vong Yên và chém trọng thương 4 nạn nhân.

Sau khi gây án, Biên bị người dân vây đánh. Cơ quan chức năng tới hiện trường "giải cứu" cho hung thủ và đưa đi cấp cứu. Cảnh sát bắt Lê Văn Ngọc (22 tuổi) do cho là đã cùng Biên cầm dao tấn công 5 nạn nhân.

Chiều 9/12, ông Tạ Minh Hoàn, Chủ tịch UBND xã Thiệu Công cho biết, Yên vừa khám tuyển nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị nhập ngũ.

Quỳnh Anh (TH)