Và lần này, tháp tùng Thượng tướng Nguyễn Văn Được-Chủ tịch Hội CCB Việt Nam về dự Hội nghị tổng kết Công tác thi đua năm 2015 của Cụm thi đua số 5 tại tỉnh Vĩnh Phúc, tôi đã được “mắt thấy, tai nghe” những nội dung thi đua đúng là rất cụ thể, rất thiết thực của các tỉnh trong cụm.
Thương tướng Nguyễn Văn Được giao nhiệm vụ cho tôi:

  • Báo mình cố gắng đưa những kinh nghiệm tốt đó để nơi chưa biết, biết rút kinh nghiệm.
    Để bạn đọc tiện theo dõi, tôi xin giới thiệu vài việc:

1- “Chúng tôi rất mát bụng”
Đó là câu nói xen chút hài hước của ông Nguyễn Văn Quyết-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc, khi ông kể về một nội dung thi đua của Hội CCB tỉnh: Chống đuối nước trẻ em.
Chả là, Vĩnh Phúc mấy năm gần đây xảy ra tình trạng trẻ em bị đuối nước rất nghiêm trọng, năm sau nhiều hơn năm trước (năm 2010: 15 trẻ, năm 2013: 25 trẻ, năm 2014: 28 trẻ).
Trước tình trạng trên, UBND tỉnh có Chỉ thị “Về tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em”. Hội CCB tỉnh nhận chủ trì thực hiện Chỉ thị khó khăn này và xây dựng thành một trong những chỉ tiêu thi đua năm 2015.
Không ít ý kiến tỏ ra băn khoăn, liệu Hội có làm được không. Thậm chí có người nói: “Các cụ ôm rơm cho rặm bụng”
Chia sẻ kinh nghiệm trong hội nghị, ông Quyết nói:

  • Chúng tôi họp lên, họp xuống; trao đổi đi, trao đổi lại, ai cũng thấy đây là công việc mới mẻ; khó khăn. Nhưng ai cũng thấy nó rất thiết thực, rất nhân văn, nếu làm được thì đã đáp ứng được nguyên vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhất là những cặp vợ chồng con còn nhỏ. Thử hỏi có nỗi đau nào, nỗi xót xa nào hơn nỗi xót xa của những ông bố bà mẹ có con không may bị chết đuối?
    Quyết tâm lên rất cao. Vào trận, Hội tổ chức 10 lớp tập huấn về kỹ thuật bơi lội, sơ, cấp cứu đuối nước cho 960 cán bộ Hội. Tổ chức khảo sát trên địa bàn toàn tỉnh, tìm ra 606 địa điểm hồ ao có nguy cơ đuối nước cao, vừa cắm biển báo nơi nguy hiểm vừa thành lập 606 tổ CCB canh phòng tại các địa điểm trên. Rồi mở các lớp dạy bơi, lớp sơ cứu cho nhân dân, nhất là em nhỏ ngay tại chỗ.
    Rất bất ngờ. Kể từ đó toàn tỉnh tuyệt nhiên không còn xảy ra trường hợp đuối nước nào nữa. Rõ ràng chủ quan là nguyên nhân dẫn đến đuối nước trẻ em.
    Ý kiến khen ngợi thì khỏi phải nói. Nhất là nhân dân dành cho các bác CCB những tình cảm rất đặc biệt.
    Ông Quyết bảo:
  • Bây giờ chúng tôi rất “mát bụng” (ý nói, không phải “dặm bụng” như ai đó nói ngày Hội CCB tỉnh mới vào cuộc).
    Thế là một việc nhạy cảm dường như không liên quan gì đến hoạt động của CCB. Một việc cũng không hợp với tuổi “các cụ”. Một việc không ai dám giao cho CCB. Một việc CCB không làm không ai trách. Nhưng CCB Vĩnh Phúc đã xung phong làm; đã đưa vào chỉ tiêu thi đua và đã làm thành công. Thành công đến mức đồng chí Vũ Chí Giang-Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, xúc động nói:
  • Trong tình hình hiện nay chỉ có CCB mới làm được những việc như thế. Thi đua như thế thì hiệu quả thiết thực quá.

2- “Hàng cây Cựu chiến binh”
So với tỉnh Vĩnh Phúc, chỉ tiêu thi đua trong trồng cây xanh bảo vệ môi trường của Hội CCB huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh không mới, nhưng hiệu quả của nó thì hoàn toàn không nhỏ.
Trồng cây xanh trên các trục đường giao thông của huyện Lương Tài xưa nay rất không hiệu quả, nếu như không muốn nói là thất bại! Huyện đã tổng kết, có những trục đường 100% cây mới trồng bị chết. Cũng có lý do “đất chật, người đông”, nhưng chính là do ý thực bảo vệ chăm bón sau khi trồng.
Trồng cây xanh bảo vệ môi trường trở thành một trong những “khâu khó, việc khó” để Huyện ủy phát động thi đua trong toàn huyện Chào mừng Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XIX. Phong trào được phát động với chỉ tiêu sau 3 năm (6-2015 - 6-2017) phủ kín cây xanh trên các trục đường giao thông liên huyện, liên tỉnh.
Hưởng ứng Phong trào, Hội CCB huyện xung phong nhận trồng 6.210 cây keo trên tuyến tỉnh lộ 280, dài 4.500m đi qua thị trấn Thứa và hai xã Bình Định, Lâm Thao. Sau hơn một tháng chuẩn bị, như phát cỏ, đào hố, ngày 11-8, CCB trong toàn huyện ra quân trồng cây.
Hơn 400 CCB không quản nắng, nóng thi đua trồng cây dọc tuyến tỉnh lộ 280, với sự chứng kiến của nhân dân và lãnh đạo huyện, xã.
Chỉ sau 2 ngày (11 và 12-8), Hội CCB huyện đã trồng xong 6.210 cây keo. Ngay sau khi cây được trồng việc chăm bón, bảo vệ cây được Hội đặt lên hàng đầu, theo nguyên tắc hàng cây ở địa phận của xã nào thì xã đó chăm bón, bảo vệ, quản lý. Người người thi đua. Thôn thôn thi đua. Xã xã thi đua… chăm bón, bảo vệ cây. Hàng chục tổ CCB đến vận động, giải thích nhân dân có chung ý thức bảo vệ cây. Hàng chục CCB tối tối mắc võng ngủ trông coi hàng cây… Ngày nào cũng từ sáng sớm đã thấy các CCB mồ hôi đầm đìa, chở nước trên xe máy đi tưới cho từng cây.
Chính vì có kế hoạch bảo vệ, chăm bón cây hợp lý, chặt chẽ như thế, nên mặc dù cây trồng đúng vào dịp thời tiết nóng gần 40 độ C mà tính đến nay chỉ có 7% cây bị chết, được trồng lại ngay. Ý thức bảo vệ cây của nhân dân khác hẳn trước đây, nhiều gia đình cam kết với CCB bảo vệ tuyệt đối an toàn cây trước cửa nhà mình…
Ngắm hàng cây keo xanh mướt, đều tăm tắp chạy dài trên tỉnh lộ 280 ai cũng phải tấm tắc khen. Ông Nguyễn Quốc Trị-Chủ tịch Hội CCB huyện Lương Tài vừa điện cho tôi khoe:

  • Huyện ủy quyết định giao lâu dài cho CCB huyện quản lý hàng cây. Trồng mới trước khi thu hoạch cây và dựng biển: “Hàng cây CCB đảm nhiệm” đặt ở hai đầu tỉnh lộ 280 và sẽ chính thức phát động trong toàn huyện phong trào toàn dân cùng CCB trồng cây, vào Tết trồng cây 2016.

3- Thay lời kết
Không chỉ hai việc nêu trên mà 4 Hội CCB: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh còn mang về Hội nghị những “mô hình hoạt động có hiệu quả” được gọi là những “cách làm hay, sáng tạo” rất cụ thể, rất thiết thực khác, như mô hình quản lý hoạt động xe ba bánh của CLB thương binh nặng Đình Thôn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội); “Thắp sáng đường quê”, “Diệt chuột, bảo vệ mùa màng” (Bắc Ninh); “Viện bảo tàng” của cá nhân CCB Nguyễn Văn Đổng, thôn Văn Giang, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có tới 700 kỷ vật, hiện vật chiến tranh; vận động, hòa giải với phương châm “Trong trước ngoài sau, gần trước xa sau” ở tỉnh Bắc Giang…
Nhấn mạnh những thành công trong Công tác thi đua Cụm số 5, Trung tướng Lê Minh Cược-Chủ tịch Hội CCB TP. Hà Nội, Cụm trưởng nói:

  • Kết quả từ chỉ đạo của lãnh đạo T.Ư Hội CCB Việt Nam về “Đổi mới công tác thi đua khen thưởng” theo Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị mà trọng tâm là đổi mới nội dung và tổ chức phong trào, nâng cao tính thiết thực, tập trung về cơ sở, coi trọng và làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến.
    Phong trào thi đua phải cụ thể và thiết thực tiếp tục là mục tiêu của Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2016 của Cụm thi đua số 5 nói riêng, toàn Hội CCB Việt Nam nói chung.
    Huy Thiêm