Phan Sỹ Tuấn năm nay 34 tuổi, trước khi giữ chức Trạm trưởng kiểm lâm Nga My đã là trạm trưởng ở một số trạm thuộc Hạt kiểm lâm Pù Huống.

Theo tường trình của Trạm trưởng Trạm trung tâm Quỳ Hợp thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống Đào Công Thắng, khi ông ta và thuộc cấp Nguyễn Kim Hùng có mặt tại địa điểm bốc gỗ ở xã Xiêng My thì có ôtô 4 chỗ chở Phan Sỹ Tuấn và 2 nhân viên dưới quyền đợi sẵn ở đó. Bốc gỗ xong, Tuấn và thuộc cấp đi trước về hướng huyện Quỳ Hợp, còn Thắng và Hùng ngồi trên cabin để áp tải xe gỗ đi sau.

Khi chiếc xe tải bị lật tại đỉnh dốc đèo Pù Huột (huyện Con Cuông), chiếc xe 4 chỗ chở Phan Sỹ Tuấn chạy tới đưa kiểm lâm Thắng và Hùng đi cấp cứu trong đêm, để mặc những phu gỗ vật lộn với đống đổ nát. Vụ tai nạn đã khiến 10 phu gỗ tử vong, 4 người khác bị thương nặng.

Liên quan vụ việc, trước khi bắt Trạm trưởng Tuấn, cơ quan điều tra cũng đã bắt Trạm trưởng Thắng và kiểm lâm Hùng.

Hiện, chủ lô gỗ vẫn chưa xác định được. Nghi vấn có sếp trong ngành kiểm lâm bảo kê số hàng này đang được xác minh. Bởi làm việc với nhà chức trách, Trạm trưởng Thắng cho biết ông bị Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống Trịnh Thanh Long đề nghị đi áp tải xe gỗ. Tuy nhiên, ông Long đã phủ nhận điều này.

Nhà chức trách cũng sẽ làm rõ hành vi không cứu giúp người bị nạn của nhóm cán bộ kiểm lâm tham gia vụ vận chuyển gỗ lậu này.

Quỳnh Anh (TH)