Tại quán karaoke Lan Anh, công an phát hiện 13 cô gái đang chờ được khách gọi. Họ khai nhận đã phục vụ tại quán hát này từ đầu năm 2009. Mỗi ngày bắt đầu công việc từ 11h – 23h mà không có hợp đồng lao động hoặc lương. Thu nhập của họ hoàn toàn từ số tiền khách “bo” hoặc đi bán dâm ở các nhà nghỉ, khách sạn gần đó. Mỗi lần “đi khách”, các cô gái phải xin phép ông chủ và được nhận 300.000 - 500.000 đồng trước khi nộp lại cho ông chủ 50.000 đồng.

Theo thỏa thuận với ông chủ Đỗ Anh Tuấn (34 tuổi), để được “đi khách”, các cô phải ký vào một tờ “đơn xin thôi việc” sẵn có. Theo cơ quan công an, Tuấn vạch ra chiêu này để tránh bị liên lụy khi công an bắt quả tang nhân viên đang bán dâm cho khách ở nhà nghỉ.

Theo cơ quan điều tra, Tuấn không thu tiền bán dâm của các tiếp viên nữ nhưng các “chân dài” lại phải hết sức “tận tình” với khách vào quán karaoke, nhờ thế Tuấn có thể tính tiền giá hát cao hơn nhiều lần so với bình thường. Công an cũng thu giữ 3 cuốn sổ theo dõi lịch trình làm việc của các tiếp viên cùng gần 100 “đơn xin thôi việc” của các gái bán dâm. Theo cơ quan công an, đây thực chất là những cuốn sổ theo dõi tiếp viên đi bán dâm ở bên ngoài.

Quỳnh Anh (TH)