Các đơn vị ủng hộ Chương trình

Chương trình đã kêu gọi được trên 100 doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân ủng hộ quĩ tri ân liệt sĩ, với số tiền trên 11 tỷ đồng. Điển hình có Công ty tập đoàn Hoa Sen 500 triệu đồng, Ngành y tế Nghệ An 315 triệu đồng, Ngân hàng TMCP Bắc Á - Tập đoàn TH 250 triệu đồng, Tổng Công ty điện lực- Dầu khí Việt Nam 200 triệu đồng, Công ty Vingoup Hà Nội 200 triệu đồng, UBND huyện Yên Thành 810 triệu đồng, UBND huyện Thanh Chương 750 triệu đồng, UBND huyện Diễn Châu 700 triệu đồng, UBND huyện Nghi Lộc 650 triệu đồng, Đại đức Thích Thiền Tuệ ( chùa Vĩnh Phúc) huyện Nam Đàn 50 triệu đồng, ông Nguyễn Cảnh Hoạt - Công ty TNHH Xuân Quỳnh 50 triệu đồng, bà Hồ Thị Hải - Công ty Việt Hoàng Anh, thành phố Hồ Chí Minh 50 triệu đồng.

Trao sổ tiết kiệm cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Chương trình tặng 4 bà mẹ Việt Nam Anh hùng mỗi mẹ 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, tặng 7 gia đình liệt, mỗi gia đình 1 sổ tiết kiệm 5 triệu đồng, tặng xe lăn cho thương binh nặng.

Chương trình để lại ấn tượng sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực.

Hải Hưng- Nguyễn Thị Tuyến