Mặc dù dự báo của khí tượng, thủy văn Trung ương bão số 2 đổ bộ vào từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giật cấp 10, cấp 11. Trước khi bão vào chúng tôi đi từ thành phố Vinh xuống Cửa Lò. Thấy thành phố Vinh công tác chống bão im ắng, xuống đến Cửa Lò mới thấy dân giằng chống nhà cửa. Gặp một số người dân ở thành phố Vinh thấy họ có tư tưởng chủ quan cho rằng từ trước đến nay thường cuối tháng 7 và tháng 8 âm lịch bão hay đổ bộ vào Nghệ Tĩnh, ít khi bão vào Nghệ An dịp này. Chính tư tưởng chủ quan đã gánh chịu hậu quả gần 2000 cây xanh bị đổ, gãy. Dự tính sau bão một tuần thành phố Vinh mới thu gom hết cây xanh bị đổ. Thiệt hại về kinh tế cũng khá lớn. Đây cũng là bài học cho các địa phương khác, với những cơn bão sau.

Bài và ảnh Hải Hưng