Ngày 5/8/2011, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã tổ chức kỉ niệm 50 năm thảm họa da cam/đioxin.

Ông Hoàng Xuân Quyến, chủ tịch Hội NNCDDC/ĐOX thành phố đọc diễn văn nêu bật tinh thần vượt khó vươn lên của những NNCDDC/ĐOX và tri ân những tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm vì NNCDDC/ĐOX đã đóng góp vào những kết quả hoạt động của hội kể từ ngày thành lập đến nay. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Đình Cảnh, Phó chủ tịch Hội NNCDDC/ ĐOX tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận những nỗ lực vượt khó của gần 400 NNCDDC/ ĐOX và biểu dương những kết quả hoạt động của Hội NNCDDC/ĐOX thành phố Uông Bí.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thu, Phó bí thư Thành ủy Uông Bí sau khi biểu dương những nỗ lực vượt qua nỗi đau và hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm chủ cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam, đi ôxin, đã kêu gọi nhân dân thành phố hãy chung tay, tiếp tục giúp đỡ những NNCDDC/ĐOX bằng những hành động cụ thể. Buổi lễ tràn đầy xúc động khi em Nguyễn Xuân Lâm, NNCDDC/ĐOX là con một liệt sỹ phát biểu chia sẻ tinh thần vượt khó vươn lên học tập đạt kết quả tốt nghiệp cả 2 trường đại học trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đào tạo tỏa sáng. Tại buổi lễ, thành phố đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vì NNCDDC/ĐOX. Lãnh đạo Hội NNCDDC/ĐOX tỉnh và lãnh đạo thành phố đã trao nhiều phần quà tặng cho NNCDDC/ĐOX.

Công tác Hội