Sau vài ngày hoạt động, hàng trăm cây đinh rải khắp các tuyến đường từ Võ Văn Ngân, xa lộ Hà Nội, Đặng Văn Bi, Tô Ngọc Vân đến quốc lộ 1A thuộc địa bàn quận Thủ Đức đã được đội thanh niên xung kích chống rải đinh gom về.

Những phản ảnh của người dân về hiện tượng rải đinh trên đường, nghi vấn có nạn “đinh tặc”... cũng được các thành viên trong đội thu thập rồi báo cáo cho Công an quận Thủ Đức để đơn vị này điều tra làm rõ.

Mô hình thanh niên chống rải đinh hoạt động với các xe hút đinh chuyên dụng này được Quận đoàn Thủ Đức tham khảo từ đội an toàn giao thông và dịch vụ công ích (thuộc Lực lượng thanh niên xung phong tỉnh Bình Dương). Trước đó Quận đoàn Thủ Đức đã triển khai đội tình nguyện vá xe lưu động khi nạn rải đinh rộ lên tại nhiều tuyến đường trên địa bàn quận. Sự xuất hiện của các đội hình kể trên nhận được sự hoan nghênh của người dân, bởi nạn rải đinh diễn ra ở nhiều nơi khiến ai cũng bức xúc...

Đội hình xung kích được duy trì như thế nào để hoạt động tốt, tránh làm kiểu phong trào rồi bỏ đấy cũng được Quận đoàn Thủ Đức tính đến. “Mỗi thành viên tham gia trực sẽ được phụ cấp 60.000 đồng tiền xăng xe và cơm nước mỗi ngày. Ngoài ra các bạn còn được mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn để phòng khi gặp chuyện chẳng may” - anh Lê Minh Đức cho hay.

Người dân ở các nơi khác ngoài Thủ Đức như khu vực An Sương (Q.12, TP.HCM), Dĩ An (Bình Dương) cũng gọi đến đường dây nóng 0917456469 phản ảnh nạn rải đinh..., đó là những thông tin mà đội thanh niên xung kích chống rải đinh nhận được trong những ngày qua. Hiện nay, Quận đoàn Thủ Đức đã được UBND quận đồng ý trang bị thêm tám xe hút đinh để mở rộng việc hút sạch đinh trên các con đường của quận.

Quỳnh Anh (TH)