Qua khảo sát ban đầu, có 53.361ha , chiếm 42% diện tích TP bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, đã có 126 vụ nổ bom mìn với 50 người chết và gần 500 người bị thương tật. Hầu hết gia đình các nạn nhân đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Do vậy sự ra đời của Hội là hết sức cần thiết và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với mục đích tuyên truyền trong nhân dân về chủ trương, chính sách của Nhà nước về khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, các biện pháp phòng tránh, vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tổ chức quốc tế hổ trợ giúp đỡ cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn, hổ trợ cho các gia đình là nạn nhân của bom mìn, như: sinh kế, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, dạy nghề, tạo việc làm, hổ trợ tái định cư cho nhân dân vùng bị ô nhiễm, tham mưu cho TP về quản lý cũng như các chính sách liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ, các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, xử lý những trường hợp vi phạm về thu gom, tàng trữ, mua bán trái phép bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.
Được biết, chỉ sau thời gian ngắn, Hội đã vận động được số tiền tài trợ gần 600 triệu đồng. Vào dịp tết nầy, Hội sẽ đi thăm và trao 30 xuất hổ trợ cho gia đình các nạn nhân, mỗi suất hổ trợ 12 triệu đồng để bà con mua sắm các phương tiện, con vật nuôi phục vụ cho sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện cuộc sống.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành và bầu Thiếu tướng Nguyễn Viết Hoàng làm Chủ tịch Hội và quyết tâm trong năm 2017 sẽ thành lập các Chi hội cấp quận, huyện trong TP.
Tin: Nguyễn Phát