Tại Sở chỉ huy Lữ đoàn tàu ngầm 189, sau khi được Đại tá Chu Ngọc Sáng, Chính uỷ Lữ đoàn hướng dẫn đoàn thăm quan nơi ăn, ở và luyện tập của thuỷ thủ tàu ngầm. Đại tá Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Hội CCB phường Phước Long rất phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội, đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại vào bậc nhất hiện nay cho lực lượng Hải quân nói chung và cho Lữ đoàn tàu ngầm nói riêng. Đồng thời, thay mặt đoàn chúc sức khoẻ lãnh đạo chỉ huy và toàn thể cán bộ, thuỷ thủ Lữ đoàn. Qua đó gửi gắm niềm tin vào lữ đoàn sẽ làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.
Thay mặt lãnh đạo Lữ đoàn, Đại tá Chu Ngọc Sáng, Chính uỷ Lữ đoàn tàu ngầm đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của đoàn đã giành cho cán bộ và thuỷ thủ của Lữ đoàn. Đồng thời hứa với các thành viên trong đoàn, nhất là trước những CCB từng có nhiều năm cống hiến trong quân đội hãy an tâm, cán bộ và thuỷ thủ của Lữ đoàn luôn đoàn kết, hăng say luyện tập, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao. Tiếp nối xứng đáng phẩm chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cùng với các lực lượng khác trong quân đội, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc. Nhân ngày nghỉ cuối tuần, lãnh đạo chỉ huy Lữ đoàn và các thuỷ thủ tàu ngầm Hà Nội đã mời cơm thân mật đoàn, giao lưu văn nghệ. Qua đó, để lại nhiều tình cảm nồng ấm tình quân dân và đồng đội.
Trước đó, đoàn đã thăm tàu Quân y hiện đại HQ-561 (Khánh Hoà 01), tàu tấn công tên lửa…và dâng hương tại Tượng đài tưởng niệm quân nhân Nga – Việt (Bia khắc ghi 64 liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma, Trường Sa) tại thành phố Cam Ranh.
Công Thi