PV: Xin đồng chí cho biết chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ đợt 1-2014 của tỉnh Thái Nguyên.
Chủ tịch Nguyễn Bình Nguyên: Công tác tuyển quân đợt 1-2014, tỉnh Thái Nguyên được Quân khu 1 giao cho tuyển chọn 750 thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Sư đoàn B, Sư đoàn B46, Lữ đoàn H10, Lữ đoàn S01 thuộc Quân khu 1 và Lữ đoàn M44, Bộ Tổng Tham mưu. Đây là những đơn vị có truyền thống anh hùng, có bề dày thành tích trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào của thanh niên tỉnh Thái Nguyên. Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã phân bổ chỉ tiêu về 5 địa bàn là TP Thái Nguyên, thị xã Sông Công cùng các huyện Định Hóa, Võ Nhai và Đại Từ để tiến hành tuyển chọn theo phương châm địa phương làm tròn khâu như những năm qua.

PV: Vậy Hội CCB đã làm những gì để góp phần thực hiện tốt công tác tuyển quân.
Chủ tịch Nguyễn Bình Nguyên: Thái Nguyên là tỉnh miền núi, có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống nên trình độ dân trí không đồng đều, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa hoặc đi học vì Thái Nguyên là tỉnh thứ 3 trong cả nước có nhiều trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp nên ảnh hưởng tới nguồn và chất lượng tuyển quân.
Là một đoàn thể chính trị xã hội, Hội CCB xác định tham gia công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Hàng năm, các cấp Hội đều có nghị quyết chuyên đề về tuyên truyền vận động và chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với Ban chỉ huy quân sự và Đoàn Thanh niên về công tác tuyển chọn gọi thanh niên làm nghĩa vụ quân sự. Thường trực các cấp Hội đều là thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp mình nên chỉ tiêu, yêu cầu đều được quán triệt và tham gia vào quy trình tuyển chọn từng trường hợp cụ thể ở cơ sở. Trước hết là con cháu trong gia đình hội viên CCB phải gương mẫu chấp hành, sau nữa là từng hội viên có trách nhiệm vận động thanh niên trong tổ liên gia thực hiện nhiệm vụ tuyển quân. Với cơ chế Ban chỉ huy quân sự làm nòng cốt, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể phối hợp hoạt động; với chỉ tiêu 750 tân binh, tỉnh đã gọi sơ tuyển ở xã, phường, thị trấn trên 4.500 trường hợp, có mặt gần 4.300 trường hợp, đạt gần 93,5%; đây cũng là thước đo tinh thần và trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; số có mặt đủ điều kiện 2.647 trường hợp. Hội đồng nghĩa vụ quân sự điều khám tại huyện 2.400 thanh niên. Ngày 27-1-2014 đã phát lệnh gọi nhập ngũ 750 thanh niên và dự phòng là 0,5%. Trong số này, nhiều nhất là dân tộc Kinh có 463 thanh niên, Tày 149 thanh niên, Nùng 45 thanh niên, còn lại là các dân tộc Sán Chí, Cao Lan, Hoa, Dao, Sán Dìu và Mông. Sức khỏe loại 1 đạt 11,52%, loại 2 đạt gần 55%; trình độ văn hóa lớp 12 đạt 52,84%, có 19 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp nghề; con cán bộ công chức có 10 cháu, con chủ doanh nghiệp 20 cháu, có 41 thanh niên tình nguyện nhập ngũ và 100% trường hợp là đoàn viên.
Cho đến giờ phút này mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, các đơn vị nhận quân đang tiếp xúc hồ sơ và nhân sự, cấp phát quân trang, kế hoạch lễ giao, nhận quân đã được các huyện, thị và thành phố hoàn tất. Hội CCB ở các cơ sở đang phối hợp tổ chức cho tân binh viếng nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ, kể chuyện chiến đấu, truyền thống quân đội và địa phương, giao lưu văn nghệ, gặp mặt tặng quà là những quyển sổ tay, cây bút hoặc chiếc khăn mặt, có nơi tặng tiền từ 500 đến 1 triệu đồng/người. Vào 8 giờ sáng ngày 17-2-2014 toàn tỉnh thống nhất tổ chức lễ giao nhận quân, đưa và đón tân binh về đơn vị với quyết tâm nhanh, gọn và an toàn tuyệt đối.
PV: Đồng chí cho biết công tác tuyển quân đợt 1-2014 có gì mới.
Chủ tịch Nguyễn Bình Nguyên:Đối với tỉnh Thái Nguyên, đợt này Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp làm chặt chẽ hơn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị theo xu hướng xã hội hóa công tác tuyển quân. Chỉ tiêu trên giao giảm 100 tân binh nhưng chất lượng lại tăng cao cả về sức khỏe loại 1 và 2, trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT, sinh viên đại học, cao đẳng và trung cấp nghề. Đặc biệt, các huyện, thị và TP còn mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng cho 230 tân binh.

PV: Tỉnh Thái Nguyên đã làm gì đối với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về thì.
Chủ tịch Nguyễn Bình Nguyên: Mỗi đợt tuyển quân có từ 750 đến 850 thanh niên vào quân ngũ thì có khoảng 100 người được đi đào tạo sĩ quan, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng hoặc quân nhân chuyên nghiệp, còn lại thì trở về địa phương. Trước khi xuất ngũ, đơn vị quản lý thường đưa quân nhân về tham quan các trường dạy nghề, cơ quan chính sách xã hội hướng nghiệp và có khoảng 400 đến 500 quân nhân được học nghề. Về cơ sở, các CQN được Hội CCB chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban quân sự vận động vào CLB CQN giúp nhau ổn định cuộc sống, xây dựng quê hương. Toàn tỉnh hiện có 18.000 CQN đang sinh hoạt ở các câu lạc bộ thôn, xóm. Hội viên CQN và CCB chiếm 70% số cán bộ tại các thôn, bản, tổ dân phố như tiểu đội trưởng dân quân, tự vệ, dự bị động viên, công an, dân phòng, trưởng phó các thôn, bản, bí thư chi bộ. Đây là lực lượng mạnh, có uy tín và là nguồn cán bộ của địa phương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí.
Tô Kiều Thẩm (thực hiện)