Đồng thời Thái Lan cũng nỗ lực ngăn chặn nguy cơ xung đột có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân dọc đường biên giới chung.

Thủ tướng Abhisit cho rằng việc giải quyết những vấn đề liên quan tới Campuchia không cần trung gian hòa giải và các cuộc thương lượng với lãnh đạo Campuchia sẽ diễn ra khi cả hai bên có thái độ tôn trọng lẫn nhau.

Đề cập tới tình hình chính trị trong nước, Thủ tướng Abhisit cho biết sẽ không áp dụng các biện pháp mạnh để giải quyết vấn đề, nhưng sẵn sàng bổ sung thêm các điều luật về an ninh để ngăn chặn nguy cơ xảy ra bạo lực hay các vụ gây rối do người biểu tình gây ra.

Không khí chính trị ở Thái Lan hiện đang nóng lên trước thời điểm Tòa án tối cao chuẩn bị ra phán quyết về khối tài sản trị giá 2,3 tỷ USD đang bị phong tỏa của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, dự kiến vào ngày 26/2 tới.

Những người thuộc phe "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin đã lên kế hoạch biểu tình quy mô lớn vào ngày 20/2 tới để gây sức ép buộc chính phủ hiện nay từ chức.

Chí Đức