Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, trong thời kỳ đổi mới, xã Thạch Xuân đã vươn lên mạnh mẽ. Đảng bộ và nhân dân cùng chung sức đồng lòng quyết tâm xây dựng một xã miền núi của huyện Thạch Hà phát triển vững mạnh về mọi mặt. Trong nhiệm kỳ 5 năm vừa qua (2010-2015) đươc sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, các cơ quan ban ngành đoàn thể trong huyện, Đảng bộ và nhân dân xã Thạch Xuân đạt được nhiều kêt quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 12%; sản lượng lương thực có hạt đạt 5432,5 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 1.000kg/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước đạt trên 30,4 tỷ; thu nhập bình quân đầu người đạt 18,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,6%. Cơ sở vật chất kỹ thuật tiếp tục được tăng cường, nhất là hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi. Văn hóa-xã hội được triển khai sâu rộng, gắn với Cuộc vân động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ xã Thạch Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bước đầu thu được những kết quả tốt đẹp, đó là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đảng bộ khơi dậy và phát huy tinh thần làm chủ, sáng tạo trong nhân dân, tạo nên được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, huy động mọi nguồn lực, tất cả cùng chung sức xây dựng NTM. Vì vậy, đến cuối năm 2014 đã có hơn 800 hộ dân tham gia hiến đất với tổng diện tích lên tới 50.000m2, vay mới trên 5 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng mới 4 tổ hợp tác, 54 mô hình kinh tế vừa và nhỏ, thành lập mới 3 doanh nghiệp, quy hoạch 250ha sản xuất cánh đồng mẫu; xây dựng các mô hình sản xuất liên kết, liên doanh, tạo ra chuỗi sản phẩm có giá trị hàng hóa cao, có thương hiệu trên thị trường. Đến hết năm 2014, toàn xã đạt được 5/19 tiêu chí và phấn đấu trong năm 2015 sẽ đạt 8/19 tiêu chí. Bằng những bước đi thích hợp, vững chắc và hiệu quả, Đảng bộ xã Thạch Xuân phấn đấu đến năm 2017 sẽ đưa xã nhà về đích NTM 19/19 tiêu chí.
Đóng góp vào kết quả lãnh đạo của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ vừa qua là sự cống hiến trí tuệ của 217 đảng viên đang sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong đó có gần 100 đảng viên là Hội viên CCB, nhiều đồng chí đang kiêm nhiệm các chức vụ ở hội và đoàn thể như Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, công an viên… Đây là lực lượng quan trọng luôn gương mẫu đi đầu xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền ở cơ sở, bảo vệ nhân dân và hăng hái đi đầu trong phong trào xây dựng NTM.
Đánh giá về những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Thạch Xuân nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Thắng-Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thạch Hà cho biết: Đó là một tập thể đoàn kết, biết phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cá nhân, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ đã biết gắn công tác xây dựng Đảng với cuộc vận động lớn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nên đã tạo ra được sức mạnh lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu của một nhiệm kỳ. Đây cũng là cơ sở để tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Thạch Xuân sẽ có những bước đột phá, đổi mới phương thức lãnh đạo đúng đắn và hiệu quả hơn…
Bài và ảnh: Anh Thi