Tổ hợp có phạm vi tấn công lên đến 300 km, có thể bảo vệ một tuyến bờ biển chống tác chiến đổ bộ của đối phương lên đến 600 km. Chỉ mất 5 phút để chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ hợp có thể thay đổi vị trí trong khoảng 200km từ bờ biển, sau đó, có thể duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng 3 đến 5 ngày.
Tên lửa bay với tốc độ trung bình 2,5M (tương đương 3.000 km/h), được trang bị đầu tự dẫn ra đa có khả năng nhận dạng các mục tiêu nhỏ cỡ vài mét. Tên lửa có thể bay theo quỹ đạo cao nhưng cũng có khả năng hạ xuống độ cao 5-10m để đột phá phòng không đối phương.
Là một trong những hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động hiện đại nhất trên thế giới hiện nay-với tầm bắn bao trùm hầu hết vùng thềm lục địa, tên lửa Bastion là vũ khí bảo vệ biển then chốt của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Nguyên Phong