Ông Trần Trung Dũng – Tổng Giám đốc Tập Đoàn Thái Bình Dương trao giải  cho các tác giả đoạt giải của Cuộc thi viết: "Hào khí Trường Sơn".

(Phát biểu của ông TRẦN TRUNG DŨNG, Tổng giám đốc Tập đoàn Thái Bình Dương tại Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi Hào khí Trường Sơn).

Trong những ngày tháng 5 lịch sử này, một trong những hoạt động trọng tâm của Tập đoàn Thái Bình Dương là hoạt động tri ân những Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, tri ân những gia đình có công với cách mạng. Ban lãnh đạo Tập đoàn chúng tôi cũng phân công nhau để đi được nhiều nơi hơn, làm được nhiều việc hơn cho những hoạt động tri ân, uống nước nhớ nguồn.

Ngay tại thời điểm này, ông Phan Văn Quý, Anh hùng LLVTND- thương binh, chiến sỹ lái xe Trường Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Dương đang có chuyến thăm chiến trường Điện Biên Phủ và làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên để thực hiện ý tưởng xây dựng bảo tàng hiện đại, tái hiện sống động về chiến thắng Điện Biên Phủ. Ý tưởng tái hiện sống động về chiến thắng Điện Biên Phủ được triển khai và hoàn thành sẽ góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, thu hút du khách thập phương đến với chiến trường xưa, qua đó nâng cao đời sống nhân dân trên mảnh đất Anh hùng.

Và thưa quý vị, vào thứ 7 tuần trước, trong chương trình “Tri ân đồng đội” do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức, ông Phan Văn Quý đã trao tài trợ 5 tỷ đồng cho Thị xã – Thành cổ Quảng Trị để thực hiện quy hoạch Thị xã  - Thành Cổ Quảng Trị thành Thành phố vì Hòa Bình. Và hơn thế chúng tôi đã và đang kêu gọi nhà đầu tư nước ngoài cùng chúng tôi đầu tư, xây dựng các dự án công nghiệp, năng lượng, bất động sản tại Quảng Trị, góp phần chung tay cùng chính quyền và nhân dân trên mảnh đất bất khuất, kiên cường trong lửa đạn phát triển và hội nhập.

Ban lãnh đạo Tập đoàn chúng tôi cũng vừa trao 3 nhà tình nghĩa tại tỉnh Bình Thuận để 3 cựu nữ thanh niên xung phong kịp vui đón nhà mới trong niềm vui chung của dân tộc nhân kỷ niệm 44 năm Ngày miền Nam giải phóng, non sông thu về một mối. Cũng tại đây, Tập đoàn chúng tôi vừa tổ chức Lễ khánh thành Cảng Quốc tế Vĩnh Tân với tổng số vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng. Cảng đưa vào khai thác sẽ góp phần phát triển khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên – Đây là khu vực rất khó khăn trong phát triển kinh tế nhưng cũng là vùng địa danh gắn với rất nhiều chiến tích Anh hùng, mà tôi tin rằng, có rất nhiều tướng lĩnh, các cựu chiến binh đang ngồi tại đây đã từng tham gia chiến đấu ở khu vực này trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Là người lính Trường Sơn, được tôi luyện trong quân ngũ, ông Phan Văn Quý luôn đề cao tinh thần đồng đội và rộng lớn hơn nữa là tính cộng đồng. Và tinh thần vì cộng đồng, chia sẻ với cộng đồng đã trở thành một trong những giá trị cốt lõi của Tập đoàn Thái Bình Dương, được thấm nhuần trong mỗi cán bộ, nhân viên của Tập đoàn.

Gần 100 tỷ đồng đã được Tập đoàn chúng tôi dành cho hoạt động từ thiện, chia sẻ với cộng đồng. Những hoạt động tri ân, chia sẻ với cộng đồng mà ông Quý cũng như Tập đoàn Thái Bình Dương đã làm và hướng tới là những hoạt động mang tính căn cơ, bền vững, vì sự phát triển lâu dài của các Hội, các Quỹ, của những công trình tái hiện lịch sử, của những bản quy hoạch bài bản, hay những chương trình có tính lưu giữ, giáo dục truyền thống mà Tập đoàn chúng tôi tham gia với tư cách là sáng lập viên hay là nhà tài trợ, góp ý tưởng, góp công, góp sức… và cuộc thi “Hào khí Trường Sơn” là một trong những chương trình mà chúng tôi tâm huyết, tài trợ, đồng hành cùng với Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, Báo Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện trong một năm qua.

Sự thành công của cuộc thi là một nỗ lực rất lớn của Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Chúng tôi được biết trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, Ban Lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam đã làm việc với tinh thần 3 không: Không phương tiện di chuyển chung; Không thù lao công tác; Không yêu cầu bất kỳ quyền lợi riêng nào; và 3 sẵn sàng: Sẵn sàng ưu tiên quỹ thời gian cá nhân cho công việc hội; Sẵn sàng bỏ tiền túi cho công việc Hội và trên hết là sẵn sàng dành công sức, trí tuệ cho công việc Hội dù tuổi của các bác đã cao. Chúng tôi cũng cảm ơn Ban lãnh đạo Báo Cựu chiến Binh Việt Nam đã dành nhiều công sức cho cuộc thi này, đặc biệt là vai trò của Đại tá Nguyễn Duy Tường. Trong quá trình hình thành và tổ chức cuộc thi, bên cạnh các cuộc họp chính thức, đã có nhiều cuộc trao đổi bàn bạc về cuộc thi trong bữa ăn sáng cùng ông Quý hay rất nhiều cuộc điện thoại về đêm để bàn bạc những điều tốt đẹp nhất cho cuộc thi. Và không thể không kể đến những người cầm cân, nẩy mực của cuộc thi đó là Ban Giám khảo. Với khối lượng bài thi nhiều, thời gian hạn hẹp, Ban Giám khảo đã làm việc công tâm để chọn ra những bài viết, những nhân vật điển hình. Sự thành công cuộc thi ngày hôm nay được bắt đầu từ những việc hậu trường như vậy.

           Sau buổi tổng kết và trao thưởng Cuộc thi “Hào khí Trường Sơn” hôm nay, Tập đoàn Thái Bình Dương và một số đơn vị có liên quan sẽ phối hợp tổ chức Đêm Thơ Trường Sơn. Đêm Thơ Trường Sơn sẽ là cây cầu nối hiện tại và ký ức về một thời hào hùng của dân tộc. Cũng trong không gian Đêm Thơ Trường Sơn, Ban tổ chức sẽ giới thiệu tượng chân dung của vị Tướng huyền thoại của Trường Sơn – Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên. Bức tượng xuất phát từ ý tưởng, sự kính trọng và ngưỡng mộ của ông Phan Văn Quý về vị tướng huyền thoại và ý tưởng tạc tượng Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên của ông Phan Văn Quý, sinh thời đã được Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên ủng hộ. Và đây cũng sẽ là một trong những hoạt động rất có ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019)./.