Xuồng CQ được thiết kế và sản xuất với những tính năng khác biệt, nổi trội như khả năng cơ động, tốc độ cao, khả năng chịu đựng sóng gió, không bị chìm trong điều kiện sóng to gió lớn. Chiều dài thiết kế của xuồng là 6,5m (độ dài lớn nhất 7,69m), chiều rộng là 1,97m (độ rộng lớn nhất 2,34m), lượng giãn nước 2,8 tấn, sức chở 8 người. Tổng trị giá 2 chiếc xuồng là 7 tỉ đồng. Xuồng do Nhà máy X70 – Cục kỹ thuật Hải quân thi công. ![](/Pictures/2013/thang 8/từ 1-15/Khác/3813-Xuong2.JPG) Kể từ khi báo Tuổi Trẻ phát động chương trình “Góp đá xây Trường Sa” từ giữa tháng 5/2011, Chương trình đã tạo hiệu ứng sâu rộng trong toàn xã hội và trở thành một “làn sóng” tác động mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân cả nước, tạo mọi điều kiện để bạn đọc góp sức hướng về biển đảo. Đến nay, đã đóng góp với tổng số tiền mặt, quà tặng, hiện vật trị giá hơn 54 tỉ đồng từ hàng triệu cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức trong và ngoài nước tham gia ủng hộ cho Trường Sa. Riêng Chương trình “Xuồng cứu hộ CQ cho Trường Sa” được phát động từ tháng 9-2012 đã thu hút sự đóng góp đông đảo của bạn đọc, doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số tiền gần 8 tỉ đồng. Qua đó, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với Bộ tư lệnh Hải quân xây dựng, khánh thành và đưa vào sử dụng 2 công trình nhà ở lâu bền cho đảo Đá Tây A vào tháng 5/2012 và công trình trên đảo Đá Tây C vào tháng 5/2013 (trị giá mỗi công trình là 17 tỉ đồng). Ngoài ra, báo Tuổi Trẻ cũng đã chuyển đến quân và dân Trường Sa các trang thiết bị y tế, đồ điện tử, thực phẩm và nhiều quà tặng có giá trị khác.

PV