Bất chấp giá dầu liên tục giảm, Ngân hàng Thế giới (WB) đã hạ mức dự báo về tốc độ tăng trưởng của kinh tế toàn cầu trong năm 2015 và 2016. WB nhận định tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2015 có thể chỉ ở mức 3,0%, thay vì 3,4% như trong báo cáo công bố hồi tháng 6-2014.
Báo cáo cho biết nguyên nhân giảm tỷ lệ tăng trưởng kinh tế toàn cầu là vì viễn cảnh kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) và kinh tế Nhật Bản không mấy sáng sủa.
Chuyên gia kinh tế hàng đầu của WB, ông Kaushik Basua cho rằng kinh tế toàn cầu đang ở thời điểm đáng lo ngại. Viễn cảnh kinh tế Mỹ và kinh tế Anh trong năm 2015 sáng sủa, nhưng kinh tế toàn cầu lại u ám hơn, cho dù giá dầu trong năm 2014 đã giảm gần 60%, mang lại lợi ích cho các nền kinh tế mới nổi.
Cũng theo dự báo của WB, giá dầu hạ sẽ làm giảm ít nhất 0,1% GDP kinh tế toàn cầu năm 2015.
Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng tỏ ra không mấy lạc quan với triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2015.
IMF dự báo Khu vực đồng tiền chung châu Âu và Nhật Bản sẽ đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm kéo dài và lạm phát thấp ở mức nguy hiểm. Trong khi đó, một số nền kinh tế đang phát triển sẽ bắt đầu giảm tốc độ tăng trưởng, trước hết là Trung Quốc. Ngoài ra, việc giá dầu và nhiều mặt hàng tiêu dùng khác giảm bắt đầu tạo áp lực tiền tệ lớn đối với các nước như Nigeria, Nga và Venezuela.
Đức Bình