Tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga (02/08/2012)

Đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Trương Tâấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước, có ý nghĩa to lớn và mang tầm quan trọng đặc biệt đối với hai nước. Việt Nam và Nga có đủ mọi yếu tố cần thiết để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Xô-viết cũ và nước Nga ngày nay là mối quan hệ truyền thống, bạn bè hữu nghị. Nhân dân hai nước đã hợp tác chặt chẽ trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Việt Nam sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ chân thành, vô tư, hiệu quả của Liên bang Xô-viết cũ và nước Nga trong những năm chiến đấu gian khổ giành độc lập.

Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga đã được phát triển năng động và hiệu quả sau nhiều năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Trong suốt những năm qua, Việt Nam và Nga đã có nhiều nỗ lực để xây dựng và tăng cường quan hệ trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế cho tới hợp tác đầu tư. Mối quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt chính là “Một ví dụ điển hình trong quan hệ hợp tác kinh tế Nga và Việt Nam”. Kết quả hợp tác về mọi mặt giữa Việt Nam và Nga, đặc biệt đạt hiệu quả trong lĩnh vực thương mại, giáo dục và du lịch thời gian gần đây.

Cho tới nay, cả hai nước đã ký kết hơn 60 văn kiện - tạo cơ sở pháp lý để phát triển các mối quan hệ song phương... Quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam về kinh tế-thương mại và trong lĩnh vực nhân đạo là rất hiệu quả. Kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Việt Nam đã đạt mốc 3,06 tỷ USD trong năm 2011 (tăng 55% so với năm 2010). Hiện có 78 dự án đầu tư trị giá 1 tỷ USD của Nga đang được triển khai tại Việt Nam. Phía Nga hiện cũng đang tích cực hoàn tất 14 dự án đầu tư chung với Việt Nam trị giá 78 triệu USD, không tính trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ và khí đốt. Về lĩnh vực giáo dục và du lịch, thông cáo nêu rõ, hơn 52 nghìn chuyên gia Việt Nam đã tốt nghiệp các trường đại học và cao học ở Nga, trong đó có gần 2 nghìn tiến sĩ và 200 tiến sĩ khoa học. Hiện nay có gần 6 nghìn sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng của Nga, trong đó hơn 1.700 sinh viên học theo đường trao đổi miễn học phí giữa hai nhà nước. Phía Nga đánh giá rất cao việc Việt Nam đơn phương áp dụng miễn thị thực (visa) từ tháng 1-2009 cho các công dân Nga đến Việt Nam trong vòng 15 ngày đêm. Trong năm 2011, số du khách Nga đến Việt Nam đã tăng 53% và đạt 78 nghìn lượt người. Trong 5 tháng đầu năm nay đã có 87 nghìn lượt người Nga đến Việt Nam du lịch và nghỉ mát. Kể từ năm 2008, hai nước đã thiết lập Cơ chế đối thoại chiến lược ngoại giao - an ninh - quốc phòng thường niên…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pu-tin đã trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế cấp bách, kể cả việc chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra ở Vla-đi-vô-xtốc thuộc vùng Viễn Đông Nga tháng 9 tới. Hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 3 tỉ USD trong năm nay. Đầu tư của Việt Nam sang Nga trong những năm trở lại đây tăng nhanh, từ khoảng hơn 100 triệu USD năm 2008 tăng lên 776 triệu USD tính đến hết tháng 5.

Nga hiện có nhiều dự án đầu tư quan trọng tại Việt Nam với 78 dự án đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 919 triệu USD, đứng thứ 23 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Hai bên khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015, tiến tới 10 tỉ USD vào năm 2020.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Pu-tin đánh giá tích cực việc hai bên phát triển hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong đó có việc xây dựng tại Việt Nam Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên và Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân. Phía Nga cam kết thực hiện đúng tiến độ thi công và đưa nhà máy điện hạt nhân vào vận hành an toàn, chất lượng và đúng thời gian quy định. Dự án năng lượng hạt nhân này sẽ tạo động lực cho hợp tác Việt - Nga trên nhiều lĩnh vực liên quan, thúc đẩy hợp tác vì hiện đại hóa, hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Nga trong thế kỷ XXI.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ đón dòng dầu đầu tiên tại khu mỏ Tây Khô-xê-đa-út của Liên doanh dầu khí Việt - Nga Rusvietpetro. Lĩnh vực hợp tác quan trọ̣ng, hiệu quả trong nhiều năm qua - an ninh, quốc phòng là một trong những nội dung trọng tâm đề cập trong chuyến thăm. Hai bên đã ký kết: Nghị định thư phê chuẩn Hiệp định giữa Việt Nam và LB Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự và Nghị định thư bổ sung Hiệp định giữa Việt Nam và LB Nga về tương trợ tư pháp và pháp lý các mối quan hệ pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự ngày 25-8-1998; Bản ghi nhớ giữa Bộ NNPTNT và Bộ Nông nghiệp LB Nga về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp; Bản ghi nhớ về trao đổi các số liệu thống kê thương mại hàng hóa thương mại song phương giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan Liên bang Nga; Kế hoạch hành động chung về chống buôn lậu giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan LB Nga; Chương trình hợp tác giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa LB Nga giai đoạn 2013-2015.

Chuyến thăm LB Nga của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thành công tốt đẹp, có ý nghĩa to lớn, mang tầm quan trọng đặc biệt, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và nâng lên một tầm mới về chất, phù hợp mức độ tin cậy đặc biệt cao về chính trị giữa hai nước.

Thanh Lâm