Các hộ nạn nhân thôn Pế Hả, Hồng Ngải, Pá Lài... xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn nhận bò về tạo nguồn sinh kế.

Toàn tỉnh Hà Giang còn tới 85.314,26ha đất ô nhiễm bom mìn. Nhiều hộ có người thân không may vướng phải bom mìn, vật nổ còn sót lại, khiến cho đời sống thêm khó khăn, vì vừa phải lo chữa trị cho người bị tai nạn, vừa thiếu người lao động.
*Cô con gái Sùng Thị Giàng, theo mẹ là Già Thị Ly ở xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc chờ nhận bò.

*Vợ chồng anh Hầu Thào Chung, thôn Li Pả, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên vui vẻ nhận bò giống về làm ăn.
Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam còn tuyên truyền phòng tránh bom mìn cho học sinh và nhân dân địa phương.

Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam vừa cùng các nhà tài trợ về Hà Giang, thăm hỏi, tặng 33 con bò sinh sản cho 33 gia đình nạn nhân người dân tộc Mông và Dao, tại 3 huyện Vị Xuyên, Mèo Vạc và Đồng Văn.

Đồng thời với nguồn giống bò tốt, các nhà tài trợ và cán bộ khuyến nông của 3 huyện đã hướng dẫn bà con cách phòng bệnh, chăm sóc bò giống sinh sản, nhất là những biện pháp phòng chống rét cho bò, như chuồng tránh hướng gió bắc; nền chuồng lát gỗ và chế độ ăn cho bò mới sinh sản...

Đại diện các gia định nhận bò lần này đều hứa chăm sóc bò tốt để đàn bò sinh sản nhiều, tạo nguồn sống cho gia đình.

Trần Danh Bảng