Hai người đó là: Phạm Văn Đồng (Báo Văn Nghệ) và Trương Hoàng Minh Hùng (Báo Đầu Tư Nước Ngoài) - cả hai đều thường trú tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã có hành vi lừa đảo. Lãnh đạo Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết, Đồng và Hùng khoe có “thẻ phóng viên”.

Theo tin ban đầu, Đồng và Hùng bị bắt khi đang thực hiện hành vi giúp xin việc làm cho con em của 06 hộ gia đình trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa. Khám xét tại chỗ, Công an thu giữ 06 bộ hồ sơ và 190 triệu đồng. Công an Đắc Nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ việc.

Cùng ngày, nhà thơ Giang Nam, Trưởng Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại Nha Trang cho biết, Đồng không phải phóng viên của báo Văn Nghệ, mà là cộng tác viên. Hùng trước đây vẫn tự giới thiệu mình là cộng tác viên Báo Văn Nghệ trẻ, dư luận cho rằng Hùng “chạy mánh” chứ ít làm báo, rất lâu không còn liên quan gì đến Báo Văn Nghệ.

Trần Công Thi