Những ngày này, cả nước đang sôi nổi với những hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” nhân ngày TBLS 27-7 nhằm tri ân những anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã hiến dâng cuộc đời hay một phần xương máu cho độc lập tự do của Tổ quốc. Trong những hoạt động đó, từ 13 đến 14-7 có đợt thăm khám phát thuốc miễn phí với quy mô khá lớn tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định do Công ty Dược phẩm Tâm Bình tài trợ toàn bộ, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ VN và Hội Thày thuốc trẻ VN tổ chức. Đã có 1000 đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ…trong toàn bộ 8 xã và thị trấn được khám và phát thuốc trong đợt này, đồng thời Công ty cũng tặng các đối tượng khó khăn 40 phần quà trị giá mỗi suất 500.000đ. Khám siêu âm và điện tim đồ cho các đối tượng chính sách Được biết, hưởng ứng** **đợt cao điểm cuộc vận động Toàn dân thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trong tháng gần đây, công ty Dược phẩm Tâm bình đã có các đợt thăm khám, chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng thuộc diện chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo ở Thái Bình, các cựu chiến binh đã từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, tổng số đối tượng được thăm khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà lên tới gần 300 người…Riêng đợt thăm khám lần này ở huyện Nghĩa Hưng- Nam Định, tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

TGĐ Công ty Dược phẩm Tâm Bình Lê Thị Bình chia sẻ: Những ngày “Tháng Bảy tri ân” là dịp để chúng tôi ghi nhớ công lao to lớn của những người đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc. Bằng những việc làm cụ thể, như một nén tâm nhang kính cẩn tri ân những người đã anh dũng hy sinh cho đất nước ngàn năm vững bền. Chúng tôi muốn cùng chung tay với cộng đồng góp phần chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng chu đáo. * * ***Tổng GĐ Lê Thị Bình trực tiếp phát thuốc cho các đối tượng chính sách *** sau khi họ được các bác sĩ khám bệnh. Cũng phải nói rằng, không có việc xã hội hóa công tác đền ơn đáp nghĩa thì chắc chắn công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công không được lan tỏa sâu rộng như hiện nay. Việc công ty Dược phẩm Tâm Bình coi công tác đền ơn đáp nghĩa như một hoạt động không thể thiếu trong các hoạt động của mình là sự tri ân đúng đắn phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc."

Mai Anh