Tại tòa, bị cáo Phong thừa nhận do mệt mỏi khi lái xe chở hàng hóa từ TP HCM về Sóc Trăng vào ban đêm nên đã gây ra sự việc.

Rạng sáng 28/3, khi xe đổ dốc cầu Hiệp Thành trên quốc lộ 1A đi qua địa bàn thị xã Ngã Bảy, Phong lách xe vào bên phải để cho một ôtô ngược chiều lên cầu. Do đang ngủ gật, không làm chủ được tay lái, tài xế Phong gây tai nạn những người tụ tập mua bán trên mé lộ cạnh chợ Hiệp Thành. 5 nạn nhân chết tại chỗ dưới gầm xe tải, 2 người tử nạn tại bệnh viện và một cụ ông bị thương tật 53%.

Sau tai nạn, gia đình Phong và công ty thuê anh chạy xe đã khắc phục hậu quả cho các nạn nhân, tổng cộng 200 triệu đồng. Ngoài số tiền trên, HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường thêm gần 400 triệu đồng.

Quỳnh Anh (TH)