Sau hơn 6 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, huyện Phước Long đã về đích trọn vẹn. Cùng với huyện và thị trấn Phước Long, các xã Phước Long, Phong Thạnh Tây A, Phong Thạnh Tây B, Vĩnh Phú Đông, Vĩnh Phú Tây, Hưng Phú, Vĩnh Thanh cũng được công nhận đạt chuẩn NTM. Phước Long đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu, bền vững. Trong mục tiêu xây dựng NTM, các đơn vị chức năng và nhân dân trong huyện đã xây dựng hơn 490km đường giao thông nông thôn, 222 cây cầu bê-tông, những con đường bê-tông được kết nối từ lộ chính cho đến tận xóm, ấp của từng hộ dân. Hơn 90% đường nông thôn được trải nhựa, bê-tông hóa. UBND huyện cho biết, tổng kinh phí đầu tư xây dựng NTM đạt hơn 931 tỷ đồng, trong đó vốn T.Ư 132,8 tỷ đồng, vốn địa phương gần 3.509 tỷ đồng; vốn vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 78 tỷ đồng; nhân dân đóng góp vật tư xây dựng lộ ngõ xóm, ngày công lao động, hiến đất xây dựng Nhà văn hóa, lộ giao thông, trường học, trạm bơm nước 90,7 tỷ đồng. Đặc biệt trong quá trình thực hiện, người dân (trong đó có vai trò quan trọng của lực lượng CCB) đã phát huy tốt việc giám sát theo phuơng châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, công khai các nguồn đóng góp, không để xảy ra các vấn đề tiêu cực. Đến nay thu nhập bình quân đầu người ở Phước Long đạt 38 triệu đồng/năm, cao hơn 10 triệu đồng so với yêu cầu. Tháng 11-2017, huyện công nhận 2.071 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn dưới 4%. Từ huyện khó khăn, Phước Long trở thành đơn vị cấp huyện có nền kinh tế phát triển thứ 3 của tỉnh với nhiều trung tâm thuơng mại, chợ như Phước Long, Phó Sinh, Chủ Chí, Trưởng Tòa... Từ sản xuất độc canh cây lúa, đến nay huyện xây dựng thành công hàng chục mô hình sản xuất mới cho lợi nhuận từ 100-200 triệu đồng/ha/năm và những cánh đồng mẫu lớn cho con tôm, cây lúa ngày càng được mở rộng. Về giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hằng năm của huyện đều thuộc tốp đầu của tỉnh, số học sinh Phước Long trúng tuyển vào Trường đại học Cần Thơ nhiều nhất tỉnh Bạc Liêu. Hiện huyện có 2 trường THPT là Võ Văn Kiệt và Trần Văn Bảy, hơn 50 trường THCS, tiểu học và mầm non đạt chuẩn…
Trong thành tích chung đưa Phước Long cán đích NTM có sự đóng góp không nhỏ của các cấp Hội CCB. Chỉ tính trong năm 2017 đã có trên 1.200 hội viên góp phần tham gia xây dựng NTM bằng nhiều công trình, phần việc như phát quang lề đường giao thông liên xã, liên ấp, làm hàng rào bê-tông, trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng trước nhà; tham gia xây dựng mới và sửa chữa 86 cây cầu bê-tông; xây dựng mới 16 tuyến lộ bê-tông có tổng chiều dài trên 16km; vận động cán bộ, hội viên hiến 29.500m2 đất xây dựng Nhà văn hóa và lộ giao thông nông thôn.
Chúng tôi đi thăm tuyến lộ nông thôn xã Vĩnh Phú Tây do Hội CCB huyện vận động hội viên cùng nhân dân hiến đất xây dựng và được biết, qua tham gia xây dựng NTM, xuất hiện nhiều tấm gương hội viên tiêu biểu như các CCB Lê Văn Tám (xã Vĩnh Phú Đông), Trần Văn Phương (xã Vĩnh Phú Tây) hiến đất để xây dựng nhà văn hóa ấp; Trần Thanh Mừng - Chủ tịch Hội CCB xã Phong Thạnh Tây B tích cực vận động 350 hội viên và nhân dân thực hiện công trình mắc bóng đèn trước nhà chiếu sáng đường quê… Trong năm 2017, Hội vận động hội viên và nhân dân đóng góp xây dựng được 75 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho hội viên gặp khó khăn. Điều đáng phấn khởi là đến nay đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm cho hội viên nghèo. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của hội viên CCB trở thành mô hình điểm cho bà con học tập như mô hình trồng cỏ năn tượng kết hợp với nuôi cá nước ngọt, trồng thanh long ruột đỏ, nuôi cá chình, cá bống tượng, sản xuất lúa chất lượng cao… Từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, mỗi năm, các cấp Hội trong huyện đã giúp 15-20 hội viên thoát nghèo bền vững…
Càng đi, càng hiểu ý Đảng, lòng dân trong phong trào xây dựng NTM ở Phước Long. Sức xuân Phước Long là đây.
Bài và ảnh: Tấn Xuân