Góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của tỉnh nhà là hơn 70.500 hội viên CCB và tổ chức Hội CCB các cấp tại 2 thành phố và 7 huyện trong tỉnh, được Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Làm việc với đồng chí Nguyễn Bình Nguyên-Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi được biết, những năm qua, đặc biệt là trong năm 2015, Hội CCB các cấp trong tỉnh luôn coi trọng nhiệm vụ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên là việc làm thường xuyên, chủ động xây dựng kế hoạch ở các cấp, có biện pháp giảm nghèo, xóa nhà tạm, vay vốn để phát triển kinh tế. Chỉ tính trong năm 2015, Hội CCB toàn tỉnh đã phát huy nội lực của mình trong phong trào “Giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, nhận ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH với số tiền 503 tỷ đồng và nguồn quỹ nội bộ trên 29 tỷ đồng cho 18.870 hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hội viên tại các vùng nông thôn, miền núi lập nên các trang trại, tổ hợp tác, HTX, thành lập các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; đến nay có 93 doanh nghiệp, 16 HTX, 178 trang trại, 272 gia trại do CCB làm chủ. Hội các cấp tại các địa phương trong tỉnh vận động hội viên giúp 3.235 ngày công lao động và quyên góp được 262 triệu đồng giúp sửa chữa 11 nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, toàn Hội giảm 302 hộ nghèo, hiện chỉ còn 1.540 hộ nghèo; xóa 44 nhà tạm, nhà dột nát, hiện chỉ còn 189 nhà. Bên cạnh đó, hội viên và các cấp Hội trong tỉnh đóng góp 33.297 ngày công và 9,6 tỷ đồng tham gia phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông liên thôn, liên xóm, làm kênh mương, cải tạo đường điện, nhà văn hóa… Điều đáng ghi nhận là, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng với lực lượng CCB trong tỉnh Thái Nguyên, qua sự vận động và cùng sẻ chia với những khó khăn chung, có 866 hộ gia đình hội viên CCB hiến 87.609m2 đất thổ cư, đất vườn, trị giá hàng trăm tỷ đồng để cùng địa phương xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ chung cho người dân địa phương. Những kết quả này là hết sức lớn, nhất là với một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn như Thái Nguyên.
Theo lời đồng chí Nguyễn Bình Nguyên: Góp phần đặc biệt quan trọng vào thành tích chung trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế những năm qua, ấy chính là đội ngũ hàng trăm CCB làm kinh tế giỏi, những doanh nhân CCB tỉnh nhà không chỉ ở TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công, thị xã Phổ Yên mà ở tất cả các huyện khác như Phú Bình, Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương; điển hình như các hội viên Nguyễn Thị Cải, Nguyễn Xuân Tốt, Phạm Văn Tường, Tô Tiến Bắc, Ngô Xuân Hồng, Phạm Văn Bắc, Nguyễn Văn Đào, Nguyễn Công Xuyến, Trịnh Xuân Mạn, Nguyễn Thị Thanh Phong, Dương Thanh Bảo… Các chị, các anh không chỉ làm giàu cho mình mà còn đóng góp lớn cho xã hội khi giải quyết công ăn việc làm cho hàng vạn lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, được xã hội đánh giá cao. Hàng nghìn công trình của các chị, các anh đã và đang tô thắm thêm bộ mặt địa phương, đất nước, thiết thực đóng góp vào xây dựng kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Càng hiểu hơn, quý trọng hơn khi biết, bên cạnh những giá trị vật chất đem lại cho xã hội, đó là tấm lòng của các CCB phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ khi trở về đời thường, của những doanh nhân CCB luôn hướng về phụng sự đất nước quê hương.
Tôi biết, những ngày tháng tư lịch sử này, một niềm vui lớn đến với các CCB của tỉnh là 87 doanh nhân CCB trong tỉnh có thêm một tổ chức của riêng mình: Hội Doanh nhân CCB tỉnh Thái Nguyên được thành lập. Hy vọng, năm nay là 87, sang năm hơn trăm, sang năm nữa lại lớn nữa để cùng Hội CCB và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thái Nguyên tạo nên một sức sống mới trên vùng “đất thép” giàu truyền thống anh hùng này.
Bài và ảnh: THANH HUYỀN