Trong 3 năm xây dựng NTM, huyện Phước Long đã huy động hơn 898 tỷ đồng để xây dựng các công trình như: cầu, đường giao thông nông thôn, trạm bơm nước, nhà văn hóa ấp, chợ… Trong đó, vốn nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 144 tỷ đồng, còn lại là huy động từ nhiều nguồn khác. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện đã đầu tư xây dựng hoàn thành 111 cầu bê tông; 140 tuyến đường bê tông ngõ xóm dài hơn 210km đạt 100% lộ ngõ xóm được bê tông hóa, hơn 3,3 lần so với tiêu chí NTM (tiêu chí đạt 30%); 59/67 nhà văn hóa ấp; 4 trạm cấp nước tập trung; xây mới gần 2.900 căn nhà đạt chuẩn; đào tạo nghề cho hơn 8.600 lao động; khởi công xây dựng 18/50 trạm bơm nước…
Phong trào hiến đất xây dựng trụ sở ấp, xây dựng trường học, trạm cấp nước tập trung và xây dựng các tuyến lộ bê tông liền ấp, lộ ngõ xóm được khơi dậy. Đã có hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến hơn 460.000m2 đất, trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng cầu, lộ giao thông nông thôn, nhà văn hóa ấp, trạm cấp nước tập trung, trạm y tế và trường học theo tiêu chí NTM. Đến nay, Phước Long đã công nhận thoát nghèo cho trên 2.530 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 29 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 1,5 so với năm 2010; hộ nghèo còn 8,75%; công nhận 8.094 hộ đạt 13 tiêu chí gia đình NTM. Đây chính là những hạt nhân tiêu biểu, tạo nên sức lan tỏa, vận động mọi người cùng thi đua xây dựng NTM.
Từ đầu năm 2014 đến nay, huyện Phước Long tập trung tổng lực để giúp các xã có thể sớm hoàn thành công trình xây dựng NTM theo lộ trình đề ra. Huyện đã hoàn thành 11 tuyến đường với chiều dài trên 21km, xây xong 13 cây cầu bê tông; thành lập mới 200 cơ sở sản xuất, kinh doanh; cấp phương tiện sản xuất cho 832 hộ nghèo; đào tạo nghề cho trên 1.300 lao động; vận động đóng góp các Quỹ “An sinh xã hội-xây dựng NTM” hơn 14,5 tỷ đồng; “Vì người nghèo” được 787 triệu đồng… Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trần Hoàng Duyên, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Phước Long cho biết: Quyết tâm đến cuối năm 2014, huyện có 5/7 xã đạt 19/19 tiêu chí xã NTM, tạo việc làm cho gần 1.900 lao động, có 1.175 hộ được công nhận thoát nghèo và 900 hộ thoát cận nghèo, hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,93%, hộ cận nghèo còn 5,77%. Đồng thời có thêm 7.000 hộ được công nhận đạt chuẩn gia đình NTM. “Đến cuối năm 2015, huyện công nhận trên 20.000 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình NTM, Phước Long đạt tiêu chuẩn huyện NTM và thị trấn Phước Long cơ bản đạt được một số tiêu chí đô thị loại IV”.
Với sự quyết liệt thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Vĩnh Thanh là xã đầu tiên của tỉnh Bạc Liêu đạt 19/19 tiêu chí NTM và đạt chuẩn xã văn hóa NTM. Giờ đây, bộ mặt nông thôn Vĩnh Thanh trên đà khởi sắc, đời sống văn hóa và tinh thần của người dân đã từng bước chuyển biến tích cực. Đó là sự khang trang của những ngôi nhà mang bảng hiệu “Gia đình văn hóa” với những hàng rào cây xanh được cắt tỉa thẳng tắp; những nhà văn hóa ấp được xây dựng để làm điểm sinh hoạt của người dân, những con đường giao thông được sửa chữa, trải bê tông, nhựa thẳng tắp… Đồng chí Nguyễn Văn Thê, Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng ban xây dựng NTM xã Vĩnh Thanh phấn khởi cho biết: “Có thể nói, phong trào xây dựng NTM và xã đạt chuẩn văn hóa đã tạo điều kiện kích thích người dân hăng hái tăng gia sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Thanh Hiệp, ở ấp Huê I là người đi đầu trong phong trào, đã hai lần hiến đất tổng cộng 1.800m2 cùng tiền của để làm lộ giao thông nông thôn và xây dựng nhà văn hóa.
Hiện nay, bức chân dung về một xã hội nông thôn phát triển toàn diện ở huyện Phước Long đã dần hoàn thiện. Thế nhưng, để điều ấy sớm hoàn thành và phát triển bền vững, ngoài sự nỗ lực, quyết tâm, chung sức chung lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Phước Long vẫn cần lắm sự góp sức về nguồn vốn, vật lực, nhân lực của T.Ư và địa phương.
Bài và ảnh: Phương Nghi