Thật vui khi chúng tôi được biết, Nguyên Khê là xã Anh hùng LLVTND trong thời kỳ chống Pháp, có Anh hùng LLVTND Lê Hữu Tựu, có Bà mẹ VNAH Tô Thị Hiển… một truyền thống vẻ vang, hết sức tự hào và nay đang phát huy tốt truyền thống ấy trong xây dựng quê hương. Hôm về Nguyên Khê, chúng tôi gặp đúng ngày cán bộ, nhân dân nơi đây vui mừng tổ chức đón nhận danh hiệu xã chuẩn nông thôn mới (NTM) với 19/19 tiêu chí đã hoàn thành… Đưa chúng tôi đi thăm cơ sở, anh Nguyễn Văn Hải, Phó chủ tịch Hội CCB xã vui vẻ cho biết, Nguyên Khê vốn là xã thuần nông có diện tích 745ha và dân số hơn 14 ngàn người. Quyết tâm xây dựng quê hương đẹp giàu của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây được hiện thực hóa với tốc độ nhanh, nhất là từ khi có chủ trương xây dựng NTM và liền đó là phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”. Anh Hải tâm sự, cách đây 4 năm, khi lập Đề án xây dựng NTM, Nguyên Khê mới chỉ đạt 8 tiêu chí là điện, bưu điện, nhà ở, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, hệ thống chính trị, an ninh trật tự; vậy mà trong 4 năm thực hiện xây dựng NTM, với sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp của TP. Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và người dân Nguyên Khê đã hoàn thành được 11 tiêu chí còn lại là quy hoạch, giao thông, thủy lợi, trường học, môi trường, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, thu nhập, hộ nghèo, cơ cấu lao động, văn hóa. 4 năm, bộ mặt nông thôn Nguyên Khê đã thay đổi hẳn, 55km đường trục xã, đường liên xã, liên thôn, mọi ngõ ngách đến nhà dân trong khắp 11 thôn đã được bê tông hóa; 17km kênh mương nội đồng được cứng hóa, 4 trường học các cấp được xây dựng khang trang và đạt chuẩn quốc gia, lại có trung tâm văn hóa, khu thể thao, đài truyền thanh, 100% số nhà dân nay đã được xây kiên cố với nhiều nhà cao tầng… Trong 4 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, xã Nguyên Khê đã vận động được các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ 3,16 tỷ đồng; hiến 1.537m2 đất, trong đó có 892m2 đất thổ cư để làm các công trình phúc lợi công cộng. Nhiều hộ gia đình trước đây kinh tế khó khăn nay đã vượt khó thoát nghèo, phát triển thành những mô hình kinh tế tiêu biểu như gia đình anh Lê Đức Giang nuôi 200 đôi chim bồ câu Pháp, thu lãi 100-150 triệu đồng/năm; gia đình anh Tô Văn Hải xây trang trại 4.200m2 nuôi 40 lợn nái, mỗi năm xuất bán gần 700 lợn thịt; trang trại nuôi gà của ông Nguyễn Văn Khánh nuôi 6.000 gà đẻ; mô hình nuôi thỏ, gà, chim, ngan trang trại gia đình CCB Giang Thành Đến… được bà con nhân dân trong vùng cùng đến tham quan, học tập kinh nghiệm… Không chỉ có cuộc sống no đủ và làm giàu, cả 8 thôn và 1 khối phố của Nguyên Khê đều phát triển CLB bóng chuyền hơi, bóng chuyền da để mọi người dân, từ thanh niên đến người cao tuổi, hội viên phụ nữ, hội viên CCB cùng tham gia luyện tập hàng ngày; cùng đó là phong trào văn hóa văn nghệ luyện hát chèo, hát quan họ rộng khắp nâng cao cuộc sống văn hóa nông thôn.
Đến với các hội viên CCB xã Nguyên Khê, chúng tôi được chứng kiến và cảm nhận được tình cảm và sự đóng góp của những người lính cựu với quê hương, với công cuộc xây dựng Nông thôn mới. Chủ tịch Hội CCB xã Nguyễn Văn Tần cho biết, CCB ở vùng nông thôn còn nhiều khó khăn nên sự đóng góp không “hoành tráng” bằng nhiều đơn vị bạn nhưng các CCB ở đây bảo nhau cùng đóng góp bằng tấm lòng và khả năng của mình. 540 hội viên CCB trong 11 chi hội trong xã đã có hàng trăm chuyện hay trong tham gia xây dựng NTM. Chi hội Tiên Hùng góp được 26 triệu đồng và 200 ngày công xây 3 cổng làng và giúp đỡ gia đình hai hội viên từ trần; chi hội xóm ngõ góp 16 triệu đồng và 50 ngày công; chi hội thôn Đồng, chi hội thôn Đông đình Chùa, chi hội thôn Đại Bàng, chi hội thôn Nguyên Khê, chi hội thôn Sơn Du tham gia giám sát xây dựng hội trường, tham gia làm đường, vận động nhân dân cùng làm; đặc biệt ở chi hội Cán Khê có hội viên CCB Nguyễn Văn Thanh ủng hộ 80 triệu đồng giúp người dân trong thôn làm đường bê tông dân sinh nối ra đồng để bà con đi làm đỡ vất vả…
Mỗi việc làm của các hội viên CCB Nguyên Khê trong tham gia xây dựng NTM như những chú ong chuyên cần xây tổ. Sự tham gia tích cực của các hội viên CCB trong phong trào xây dựng NTM được Đảng bộ, chính quyền và bà con nhân dân xã Nguyên Khê đánh giá cao.
Bài và ảnh: Lê Doãn Chiêu