Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Song Phi, Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg của Hội CCB Việt Nam, cho biết: Ngày 22-6-2011, Trung ương Hội CCB Việt Nam và Bộ Quốc phòng đã ký kết Chương trình phối hợp triển khai giải mã ký hiệu, phiên hệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Mục đích của chương trình là động viên lực lượng CCB cả nước, những người đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên các chiến trường trong nước và nước bạn Lào, Cam-pu-chia hưởng ứng và phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Quốc phòng, tích cực cung cấp thông tin để các đơn vị quân đội dựng lại hệ thống tổ chức đơn vị quân đội đã tham gia chiến đấu, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và giải quyết chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

Qua thực hiện tại 63 tỉnh, thành Hội, đến tháng 11-2013, các cấp Hội đã thu được hơn 500 nghìn phiếu ghi ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong các cuộc chiến tranh; gần 35 nghìn thông tin về nơi chôn cất liệt sỹ đã hy sinh trên các chiến trường. Những thông tin và hồ sơ xác minh thu được đều được lưu giữ trên hệ thống máy tính, được bảo mật và tổ chức bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố. Số phiếu thông tin thu được là những tư liệu quý, là kết quả huy động trí lực của các thế hệ CCB đã đi qua 3 cuộc chiến tranh với nhiều hy sinh, cống hiến được tái hiện lại bằng trí nhớ. Bộ Quốc phòng, phối hợp với Viện Công nghệ thông tin thống nhất xây dựng phần mềm quản lý, tích hợp số liệu, đăng ký, phân tích để dựng lại hệ thống tổ chức các đơn vị quân đội từ cấp đại đội trở lên, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đến năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần giải quyết các chế độ chính sách đối với thân nhân gia đình liệt sỹ.

Tại hội nghị, đại diện Hội CCB tỉnh Phú Thọ và Nam Định cùng các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả phối hợp thực hiện Chương trình giải mã lý hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong các cuộc chiến tranh. Các đại biểu đã bàn các giải pháp triển khai hiệu quả Kế hoạch phối hợp thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cót liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Theo đó, các cấp Hội chủ động phối hợp với Bộ chủ huy và cơ quan quân sự tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành phát động phong trào động viên nhân dân, nhất là các đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu ở các chiến trường cung cấp thông tin giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị mà các cá nhân đã tham gia. Các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 24-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tiếp tục động viên các CCB tiếp tục cung cấp thông tin giải mã và thông tin về mộ liệt sỹ…
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh việc thu thập, kết nối, xử lý thông tin đã thu được trong giai đoạn I, hoàn thành việc giải mã lý hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh cung cấp ch các đơn vị quân đội và tổ chức Hội CCB, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân các gia đình liệt sỹ. Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp quản lý đơn vị, quản lý nhân dân trên cơ sở ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong trường hợp xảy ra chiến tranh để chủ động giải quyết các chế độ, chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và hậu phương quân đội…
Cũng tại hội nghị này, 40 tỉnh, thành Hội tiêu biểu trong cả nước đã được nhận Bằng khen, 23 tỉnh, thành Hội khác được nhận Giấy khen của T.Ư Hội về thành tích trong công tác thực hiện Quyết định 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Tin và ảnh: Quốc Huy