Cùng thời điểm này, trên sân Pleiku (tỉnh Gia Lai), trận bán kết giữa Hà Nội T&T và Khatoco Khánh Hòa đã có kết quả 0-0 trong 2 hiệp chính. Bước vào loạt sút luân lưu, các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa đã giành thắng lợi với tỷ số 4-2.

Ở trận bán kết trên sân Kon Tum, sau khi dẫn trước đối thủ 2-0 ngay trong hiệp 1 do công của Đồng Văn Chung (số 10) ở các phút 9 và 26 các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã thi đấu cầm chừng, chủ quan trước đối thủ và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội.

Đến phút 77, hàng loạt khán giả có mặt trên sân Kon Tum đã quay ngược cổ vũ cho câu lạc bộ Hà Nội khi Nguyễn Công Nguyên ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội bóng thủ đô có thể làm được trong trận đấu này.

Sau trận đấu, Ban tổ chức đã trao đồng hạng 3 cho 2 đội thua ở bán kết.

Trận chung kết U19 quốc gia sẽ diễn ra vào lúc 15h30 phút ngày 4/4 trên sân vận động Kon Tum giữa hai đội Sông Lam Nghệ An và Khatoco Khánh Hòa.

Trước đó, ở vòng bảng, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng sát nút 1-0 trước chính Khatoco Khánh Hòa./.

Theo Vietnam+

(TH)