Công an thành phố Vinh cho biết đã hoàn tất hồ sơ gửi và đề nghị VKSND thành phố Vinh phê chuẩn lệnh khởi tố án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Bình về hành vi bắt giữ người trái phép”.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sángngày 9/7, tại xóm 5, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, Nghệ An, hai đối tượng Nguyễn Đức Bình (22 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc) và Đặng Thế Hưng (27 tuổi, trú xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đang ăn trộm chó thì bị phát hiện truy đuổi. Đối tượng Nguyễn Đức Bình lao vào nhà chị Ninh Thị Thu ẩn náu, bắt cháu bé 5 tuổi con chị Thu khống chế làm con tin. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố Vinh, công an tỉnh Nghệ An đã huy động gần 100 chiến sĩ vào cuộc giải cứu con tin.

Được biết tên Nguyễn Đức Bình từng có một tiền án trộm cắp tài sản và vừa mãn hạn tù tháng 10/2010. Riêng đối tượng Đặng Thế Hưng sẽ được xem xét trong một vụ án khác cùng với Bình về tội trộm chó.

Quỳnh Anh (TH)