Công an Hà Nội cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các băng nhóm tội phạm côn đồ hung hãn, sử dụng vũ khí nóng, vũ khí tự tạo. Bên cạnh nỗ lực giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc dịp Tết, Công an Hà Nội sẽ nỗ lực không để đua xe trái phép quy mô lớn để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn.

Theo trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, thời gian qua Hà Nội xảy ra một số vụ đua xe trái phép, đặc biệt vào các ngày lễ Tết khiến lực lượng chức năng khá vất vả. Ông ví việc làm của các lực lượng này chẳng khác gì "ném đá ao bèo".

Theo người đứng đầu ngành Công an Hà Nội, hiện nay khi xử lý các trường hợp đua xe trái phép gặp khá nhiều khó khăn vì quyền sở hữu tài sản đó không mang tên người vi phạm.

Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đề nghị với những trường hợp đua xe cần tịch thu và tiêu hủy. Tuy nhiên, tướng Nhanh cho rằng không nên làm như vậy vì lãng phí tài sản của xã hội.

Theo dẫn chứng của tướng Nhanh, một năm trước ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia cũng xảy ra đua ôtô và xe máy. Tuy nhiên, sau khi Thủ tướng Hun Sen tuyên bố, nếu thanh niên đua xe là con cái của cán bộ, công nhân viên chức thì bố mẹ của những người này phải bị kỷ luật thì ở thủ đô này đã yên ắng, không còn đua ôtô, xe máy.

Quỳnh Anh (TH)