Sau lần xem ti vi (04/06/2009)

Phạm Văn Phú là hội viên Hội CCB xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm (Hà Nam). Anh xuất ngũ năm 1980 và đã qua chăn nuôi đủ loại: Lợn, ươm cá giống, gà thả vườn, song vẫn không giầu lên được. Năm 2007, một lần xem ti vi (chương trình “Cùng nhà nông làm giầu”), thấy giáo sư Nguyễn Lân Hùng giới thiệu cách nuôi ếch đồng, anh mầy mò làm theo. Anh đi vợt trứng ếch từ ruộng lúa về nuôi thử, không ngờ thành công. Anh làm tiếp với số lượng nhiều hơn và vài tháng sau anh thu hoạch lứa đầu tiên với 70 kg ếch đồng bán hết với giá 45.000 đồng/kg. Thừa thắng, anh đầu tư xây dựng bờ kè, dành hẳn mảnh ruộng gần nhà nuôi bèo tây chăn nuôi ếch. Ngoài ra, qua lời giới thiệu của bạn bè, anh còn xây bể, quây lưới và xuống cơ sở nuôi ếch Thái Lan ở Yên Mô (Ninh Bình) mua 2.000 con ếch giống về nuôi thử. Đây là giống ếch có trọng lượng lớn hơn ếch đồng, dễ chăm sóc và thời gian sinh trưởng ngắn, nên chỉ sau 2,5 tháng áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, anh Phú thu được hơn 500kg ếch thịt với giá bán bình quân từ 30 đến 32.000 đồng/kg. Để tận dụng thức ăn dư thừa và để chống rủi ro trong chăn nuôi, anh chị đầu tư nuôi thêm lươn, rắn nùng nục, cá sộp. Hiện tại, gia đình có khoảng 2.000m2 dành cho chăn nuôi các loại với vốn đầu tư hơn 70 triệu đồng, nhưng nay nguồn thu từ các con vật nuôi đã đủ hoàn vốn và cho lãi khoảng 30 triệu đồng. Anh đang có hướng tiếp tục mở rộng trang trại, chăn nuôi thêm gà thả vườn, vịt đẻ và nhím. Dự định sẽ tự ươm ếch để chủ động nguồn con giống để nuôi được nhiều ếch thịt hơn và cung cấp đủ cho những bạn hàng có nhu cầu.

Lê Minh