Không quản tuổi cao, sức yếu, nhiều lần ông cùng công an, bộ đội Biên phòng băng rừng, lội suối truy lùng các đối tượng FULRO, ngăn người trốn sang Campuchia. Từ bám nắm cơ sở, ông tham gia kiện toàn 45 tổ nòng cốt trung kiên với 352 hội viên, củng cố các Tổ tự quản ANTT, Tổ hòa giải ở các thôn, làng; 500 lượt hội viên trực, bám làng, giữ vững an ninh chính trị. Huyện Hội có 100% hội viên và gia đình cam kết thực hiện tốt chương trình “5 không” (không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không biểu tình, không tiếp tế cho địch, không vượt biên trái phép) và mô hình “4 không” (không vi phạm pháp luật, không gây tai nạn giao thông, không nhiễm HIV, không nghiện hút). Riêng năm 2014, ông cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở 40 lượt thôn làng, đưa 79 đối tượng kiểm điểm; tham gia bóc gỡ 1 khung ngầm chính quyền cấp xã và 6 khung ngầm chính quyền thôn; bắt 7 đối tượng trộm cắp; làm việc với 56 hộ phá rừng: xử lý hành chính 3 hộ, làm cam kết 53 hộ; hòa giải thành 39 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.

Trên cương vị Hội thẩm TAND huyện, năm 2014 ông tham gia xét xử 42 vụ án (hình sự 31 vụ, dân sự 5 vụ, hôn nhân gia đình 6 vụ). Các bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; kết hợp giữa trừng trị, răn đe, giáo dục và phòng ngừa, góp phần giữ vững ANTT- trật tự ATXH ở địa phương.

Với những kết quả trên, CCB Chu Xuân Toàn nhiều năm được bình bầu là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được TAND TC, Bộ Công an, Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen.

Hoàng Tuấn