Pháo hoa nhìn từ quận Phú Nhuận.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), tối 30/4/2019, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại khu vực Đường hầm sông Sài Gòn; khu đô thị Vinhomes Center Park và Công viên Văn hóa Đầm Sen thu hút đông đảo người dân tới xem.


Theo đó, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4, Bộ Tư lệnh Thành phố phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hồ Chí Minh đã bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao ở khu vực đầu đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, quận 2); tòa nhà Landmark 81 (quận Bình Thạnh) và một điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Kinh phí phục vụ cho việc bắn pháo hoa đều được huy động từ nguồn xã hội hoá.

Pháo hoa khoe sắc trên bầu trời.

Đúng 21h, pháo hoa đồng loạt được bắn từ các địa điểm nói trên, 30/4 năm nay, lần đầu tiên tại công viên trước toà nhà Landmark và trên đỉnh tòa nhà cao nhất nước đã liên tục rực sáng pháo hoa. Hàng nghìn người dân cũng tập trung tại Công viên Bạch Đằng trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), dọc bờ sông Sài Gòn, cùng thưởng thức màn pháo hoa tầm cao mừng chiến thắng tại khu vực nóc hầm Thủ Thiêm bắn lên.

Kẹt xe vì xem pháo hoa trên đường Điện Biên Phủ, TP.HCM .

Ngoài màn bắn pháo hoa, TP.Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế lao động.

Toàn cảnh bắn pháo hoa tầm cao tại hầm Thủ Thiêm và tòa nhà Landmark 81.

Đó là triển lãm ảnh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ; đường Đồng Khởi. Chủ đề của triển lãm ảnh là “TP. Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập” và ảnh nghệ thuật với đề tài “Biển, đảo quê hương”. Triển lãm bắt đầu từ ngày 25/4 đến hết ngày 5/5.

Chương trình trang trí ánh sáng đường phố; biểu diễn các chương trình văn hóa văn nghệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (tối 29, 30/4) và ở trung tâm văn hóa các quận huyện (tối 30/4, 1/5)... để người dân và du khách có địa điểm vui chơi, giải trí nhân dịp nghỉ lễ.

Dân Sài Gòn xem pháo hoa từ đường Trần Não, Quận 2.

Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động khác nhân dịp này, như đua xe đạp tranh cúp truyền hình TP.Hồ Chí Minh, giải việt dã truyền thống tại đường Lê Duẩn (quận 1), đua thuyền trên kênh Rạch Đĩa, công viên Panorama (quận 7) và Festival hoa lan tại Công viên Tao Đàn...

Ngoài ra, TP.Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng đường phố; triển lãm ảnh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, Cung Văn hóa - Lao động; lễ viếng Nghĩa trang thành phố; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; biểu diễn các chương trình văn hóa văn nghệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (tối 29, 30/4), trung tâm văn hóa các quận huyện (tối 30/4, 1/5)... để người dân và du khách có địa điểm vui chơi, giải trí nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5./..

K.V