Đến công tác tại Uông Bí, Quảng Ninh, chúng tôi được biết, gia đình mẹ liệt sĩ Vũ Thị Nhít tại tổ 45, khu 12, phường Quang Trung, TP Uông Bí (hộ gia đình NCC) vừa được hỗ trợ sửa nhà. Căn nhà cấp 4 có diện tích rộng gần 100m2, sàn, tường, hàng rào hoàn chỉnh, kiên cố, có không gian thoáng mát rộng rãi. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt già nua hằn dấu vết những ngày gian khó, mẹ Nhít xúc động tâm sự: “Tết này mẹ được đón tết trong căn nhà mới thật đàng hoàn. Trong khi gia đình mẹ chỉ là một trong biết bao nhiêu gia đình liệt sĩ còn khó khăn nhưng vẫn được Đảng, Nhà nước dành cho sự quan tâm như vậy, thật cảm động!”.
Nhà mẹ Nhít chỉ là 1 trong 4.969 hộ gia đình người có công cần được hỗ trợ xây, sửa nhà của tỉnh Quảng Ninh; trong đó xây mới 2.566 nhà, sửa chữa 2.411. Tổng kinh phí thực hiện đề án là gần 156 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư hỗ trợ trên 123 tỷ đồng, bằng gần 80%; ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 30,7 tỷ đồng, bằng gần 20%; còn lại gần 2 tỷ đồng do ngân sách cấp huyện chi.
Theo thống kê, đến hết tháng 2-2015, toàn tỉnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 4.711 nhà, đạt 95%, trong đó xây mới 2.417 nhà, sửa chữa 2.294 nhà. Thị xã Quảng Yên là địa phương có số lượng khá lớn nhà ở của NCC cần xây mới, sửa chữa là 594 nhà (trong đó 364 nhà xây mới, 230 nhà sửa chữa) nhưng đã hoàn thành sớm nhất tỉnh, vào giữa năm 2014. Các huyện miền núi, hải đảo khó khăn như Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Ba Chẽ đến thời điểm này cũng đã hoàn thành 100% khối lượng. Duy chỉ có Hạ Long, Đông Triều là những đơn vị có số lượng nhà NCC cần xây, sửa rất lớn (Đông Triều 1.131 nhà, Hạ Long 611 nhà) nên chưa hoàn thành, hiện đạt trên 90% khối lượng. Theo tiến độ, đến hết quý I, hai địa phương Đông Triều và Hạ Long sẽ hoàn thành dứt điểm kế hoạch xây, sửa nhà ở cho NCC. Đáng mừng là cùng với việc đạt được tiến độ đề ra, thì hầu hết công trình nhà ở cho NCC sau khi xây, sửa đều to, đẹp, khang trang, tổng giá trị đầu tư lớn, giá trị sử dụng cao, vượt xa các tiêu chí xây dựng của đề án đưa ra.
Chí Đức