Ngay sau khi xảy ra vụ cháy chợ (ngày 9/2), các đồng chí lãnh đạo tỉnh (Bí thư và Chủ tịch tỉnh) đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả. Từ đó đề ra giải pháp hỗ trợ tiểu thương khi xác định được thiệt hại.

Vấn đề được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo triển khai ngay đó là huy động lực lượng để khắc phục hậu quả và lo cho dân với những gì có thể. Phương án xây dựng chợ tạm, hỗ trợ cuộc sống trước mắt cho những tiểu thương, làm việc với ngân hàng hỗ trợ vốn sản xuất, khoanh nợ, giãn nợ cũng đã được lãnh đạo tỉnh thảo luận và đưa ra ngay sau đó.

Một ngày sau, (ngày 10/2), Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức ngay một cuộc vận động quyên góp trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong tỉnh để ủng hộ cho các tiểu thương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi kêu gọi các tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm ủng hộ bà con tiểu thương.

Tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả cháy chợ và triển khai phương án hỗ trợ bà con tiểu thương bị nạn, ngày 11/2, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các lực lượng chức năng hỗ trợ tối đa, giúp các tiểu thương tìm những tài sản còn sót lại trong chợ. Ngoài ra, cần chú trọng đảm bảo an toàn, chống đỡ những khu vực bị nghiêng và nguy hiểm, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho người dân trong thời gian vào tìm kiếm tài sản. Tỉnh cũng chỉ đạo khẩn trương xây dựng chợ tạm và giao một số đơn vị đưa hàng hóa bình ổn thị trường để tránh tình trạng tăng giá các mặt hàng thực phẩm, tiêu dùng.

Bắt đầu từ ngày 11/2, Kho bạc Nhà nước- Chi nhánh Quảng Ngãi và Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Quảng Ngãi tiến hành chi trả tiền hỗ trợ của UBND thành phố Quảng Ngãi và Công ty cổ phần Nông sản Quảng Ngãi cho những tiểu thương bị thiệt hại trong vụ cháy chợ. Theo đó, mỗi hộ tiểu thương được hỗ trợ 14 triệu đồng.
Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi - đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao xây dựng chợ tạm đã bắt đầu xúc tiến việc dựng chợ tạm trên diện tích 7.000m2, bố trí được khoảng hơn 1.100 hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán. Công ty cam kết tập trung mọi phương tiện, nhân lực thi công 3 ca liên tục nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành trong thời gian từ 40- 45 ngày. Theo VGP news
Chí Đức