Đây là kết quả của chương trình phối hợp giữa Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC13) Công an Quảng Nam với Chi cục Quản lý thị trường sau khi yêu cầu các quán cơm dọc tuyến QL1A (nơi thường xuyên có xe khách bắc-nam dừng nghỉ) ký cam kết "Đảm bảo các quy định về an ninh trật tự và kinh doanh ăn uống". Sự chủ động của cơ quan chức năng Quảng Nam đã giúp khống chế tình trạng các quán cơm dùng rào chắn nhốt, cưỡng ép hành khách đi lại trong dịp Tết, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Theo PC13 Công an Quảng Nam, các quán cơm còn phải niêm yết công khai bản cam kết tại cơ sở kinh doanh; đồng thời cam kết nếu dùng rào chắn, ép khách ăn uống, có người bảo kê, xúc phạm khách, gây mất trật tự… thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Quỳnh Anh (TH)