9 giờ sáng 1-5, đang xếp hàng chờ được vào viếng mộ Đại tướng, CCB Trương Văn Nghĩa (68 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ: “Đông người về với Đại tướng quá, tôi có mặt từ 7h nhưng giờ mới vào viếng Người được. Và tôi tiếc rằng chỉ thắp được mỗi nén nhang, không được ở lại với Người lâu hơn”.
Cùng cảnh tương tự như ông Nghĩa, mặc dù thời tiết rất nắng nhưng dòng người viếng mỗi lúc một đông hơn. Rất nhiều cụ già, em nhỏ đội nắng xếp hàng để được vào viếng mộ Người
Từ Quốc lộ 1A đến phần mộ Đại tướng chỉ chừng hơn 2km, nhưng nhiều đoàn xe nối đuôi nhau chờ hàng giờ. Các lực lượng chức năng rất khó khăn trong việc điều tiết và phân luồng giao thông dù hôm nay có các em học sinh, sinh viên được bổ sung thêm để hướng dẫn giúp du khách. Trung úy Khắc Ngọc Tân Hào, Đội trưởng đội bảo vệ khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho biết, tính từ ngày linh cữu Đại tướng về quê hương Quảng Bình đến nay đã có gần 67.000 đoàn đến viếng mộ Đại tướng. Riêng ngày hôm qua và sáng hôm nay có khoảng 40.000 ngàn lượt người. Quang Bình