Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Chiều ngày 3-7, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2025). Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Trung tướng Nguyễn Hồng Thái; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng; Trung tướng Nguyễn Văn Hiền. Cùng dự có: Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; Bùi Văn Nghiêm - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính T.Ư; lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư, TP. Hà Nội; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và đại diện tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn quân giai đoạn 2016-2025.

Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - đại diện Hội CCB Việt Nam dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Mười năm qua, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 bảo đảm chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo; quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa Chỉ thị số 05 gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào thi đua quyết thắng và các cuộc vận động vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; trở thành động lực, ý thức tự giác, việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và quần chúng, cổ vũ, động viên, khích lệ toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo.

Quân ủy T.Ư và cấp ủy đảng các cấp đã chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, cụ thể hóa thành phong trào hành động cách mạng trong Quân đội; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05 với phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành, địa phương. Qua đó, đã kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể và cá nhân dù ở lĩnh vực công tác nào, trên cương vị gì đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ vai trò tiền phong, gương mẫu trong học tập và làm theo Bác; thực hiện cấp trên nêu gương trước cấp dưới, đảng viên nêu gương trước quần chúng bằng những việc làm, hành động cụ thể, chú trọng việc làm theo để lan tỏa cho cấp dưới học tập và noi theo.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 05, Quân ủy T.Ư và các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng. Qua 10 năm thực hiện, toàn quân đã có trên 1.030 mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về học tập và làm theo Bác, nổi bật: “Làm theo chức trách, nêu gương trong hành động”, “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “Tự soi, tự sửa”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa”, “Mỗi tuần một đáp án, mỗi tháng một công trình”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hũ gạo vì người nghèo”, “Nâng bước em đến trường”, “Trái tim cho em”, “Con nuôi đồn biên phòng”...

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu tập trung thảo luận đánh giá, phân tích làm sâu sắc thêm kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân; rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ; chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh những kết quả nổi bật của toàn quân trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, với những dẫn chứng cụ thể về những việc cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam đã và đang làm …“Mặc dù biết sẽ gặp gian nan, vất vả, thậm chỉ cả hy sinh, nhưng các cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam vẫn không quản ngại, sẵn sàng lên đường đến với những nơi mà Tổ quốc, người dân cần, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”. Đó chính là hành động học tập và làm theo Bác thiết thực nhất, tiêu biểu nhất của người lính Cụ Hồ” - Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, toàn quân cần tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi nơi, mọi lúc. Trước hết, tập trung vào khắc phục những việc còn yếu, tồn tại; đồng thời, đẩy mạnh học tập, làm theo Bác để giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của T.Ư, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, nhu cầu tự thân của mỗi người. Các cơ quan, đơn vị cần tích cực tổ chức học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng…

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Trịnh Văn Quyết trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05 giai đoạn 2016-2025.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu toàn quân kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, những điểm yếu, nút thắt, tạo sự chuyển biến toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác. Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, chú trọng việc làm theo. Trước hết, cần đổi mới tư duy trong học tập và ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng như trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”...

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền trong học tập, làm theo Bác và đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản về nội dung này; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát trong học tập và làm theo Bác; duy trì có nền nếp công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, các điển hình tiên tiến để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa rộng rãi, thu được những thành tích, kết quả quan trọng.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 172 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2025.

VŨ MINH