Sau nhiều ngày bị tạm giữ hình sự, chiều 4/1 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố, tạm giam 4 tháng với ông Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “Cải Lương”) và con trai Nguyễn Thanh Truyền (ngụ phường 2, thành phố Sóc Trăng) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Văn Tân (cựu giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3) thuê cha con Hùng “Cải Lương” xiết nợ ông Nguyễn Thanh Lèo (cựu phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng). Do vậy, ông Tân bị khởi tố thêm hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, bên cạnh tội "đánh bạc".

Hai tuần trước, thấy nhiều người thường xuyên điện thoại hăm dọa, đứng trước nhà uy hiếp tinh thần nhằm đòi nợ, ông Lèo đã đến cơ quan điều tra trình báo. Theo đó, ông đánh cờ ăn tiền với ông Tân nên thua khoảng 22 tỷ đồng. Do mới trả được khoảng 5 tỷ đồng, ông Tân thuê người xiết nợ, hăm dọa gây ảnh hưởng đến sự an nguy của cả nhà ông Lèo.

Đến chiều tối 22/12/2011, ông Lèo hẹn ông Tân ra quán cà phê, bi da Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng để tiếp tục đánh cờ ăn tiền, song đồng thời báo cơ quan điều tra ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, ông Tân với ông Lèo thừa nhận đánh cờ ăn tiền từ năm 2009. Tuy nhiên, ông Tân khai rằng số tiền cược không nhiều. Khoản 5 tỷ đồng mỗi ván như lời ông Lèo khai báo chỉ là lời thách đố trong trận đấu nhưng đã bị hủy.

Sau một tuần bị tạm giữ hình sự, hai “kỳ thủ” đánh cờ tiền tỷ đã bị khởi tố, tạm giam 3 tháng về hành vi “đánh bạc”. Nhà chức trách đang mở rộng điều tra để xem có phát hiện thêm “kỳ thủ” nào liên quan vụ việc nữa không.

Quỳnh Anh (TH)