Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tham mưu cho Quận ủy, UBND kiện toàn Ban chỉ huy quân sự các cơ sở, xây dựng lực lượng đạt tỷ lệ 1,51% dân số, với chất lượng cao, thành lập mới 2 đơn vị tự vệ và luân chuyển 25% lực lượng dân quân, đáp úng yêu cầu nhiệm vụ. Với phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", công tác huấn luyện bảo đảm đúng nội dung, chương trình và thời gian đối với các đối tượng dân quân tự vệ năm thứ nhất, năm thứ 2, huấn luyện binh chủng như thông tin, trinh sát, y tá, công binh… kết quả 100% đạt yêu cầu (có 75,3% khá và giỏi, riêng giáo dục chính trị có 76,16% khá và giỏi); tập huấn cho 676 cán bộ dân quân tự vệ đạt khá. Tổ chức hội thao quốc phòng lực lượng dân quân tự vệ, các môn bắn súng AK, ném lựu đạn xa trúng hướng, tháo lắp súng, nhận thức chính trị đạt kết quả tốt. Tham gia Hội thao quốc phòng lực lượng vũ trang Thủ đô, quận Long Biên đạt nhiều giải cao như: chính trị, ba môn thể thao quân sự... xếp thứ 6 trong 29 quận, huyện của TP Hà Nội.
Ban chỉ huy phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đúng chỉ tiêu, kiểm tra có 100% học viên đạt yêu cầu (trong đó có gần 81% khá và giỏi). Điểm nổi bật là Ban chỉ huy chỉ đạo 3 phường tổ chức diễn tập tác chiến trị an gắn với phòng không nhân dân, tìm kiếm cứu nạn đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Đồng thời huy động trên 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các sự kiện diễn ra trong quận và thủ đô. Công tác bám nắm tình hình địa bàn tổ chức chặt chẽ hơn; phát hiện, xử lý kịp thời 1 quả bom, 1 quả đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh tại phường Việt Hưng và phường Long Biên, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân.
Chúng tôi gặp Thượng tá Đinh Công Vụ, Chính trị viên Ban chỉ huy khi anh vừa chủ trì một cuộc họp của cơ quan. Anh chia sẻ: Đang mùa huấn luyện, cán bộ phân tán về cơ sở theo dõi huấn luyện của dân quân, tự vệ. Tổ chức một cuộc họp cũng phải cân nhắc lắm. Ban chỉ huy vừa rút kinh nghiệm huấn luyện những ngày đầu của năm 2014 để uốn nắn kịp thời, kết quả nói chung là tốt, hy vọng cao hơn năm trước, nhiều cơ sở và cá nhân vẫn duy trì được thành tích của mình như đơn vị dân quân phường Thạch Bàn, giỏi đồng đều các mặt, nhất là làm công tác dân vận giải phóng mặt bằng mở rộng đường giao thông đạt kết quả tốt; tự vệ Tổng công ty may 10 đoạt nhiều giải hội thi, hội thao... Các đồng chí Nguyễn Văn Cảnh, chính trị viên đơn vị dân quân phường Thạch Bàn; đồng chí Đặng Đình Thi, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS Tổng công ty may 10, đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được bình bầu là chiến sĩ thi đua cơ sở; tổ đội trưởng Trần Thị Ngọc, dân quân phường Long Biên tham gia đội 3 môn thể thao quân sự đoạt giải nhất toàn đoàn, nhì đồng đội nữ; chiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, tự vệ Tổng công ty Đức Giang, giải nhất toàn năng hội thao quốc phòng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội... Qua các phong trào đã có 23 tập thể và 87 cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ được khen thưởng; Ban chỉ huy quân sự giữ vững thành tích được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.
Từ xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, góp phần giữ gìn địa bàn ổn định, quận Long Biên có điều kiện phát triển toàn diện, nhanh chóng. Với bốn dự án chỉnh trang các tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn, Ngô Gia Khảm, Ngọc Lâm thành tuyến phố văn minh đô thị; mở rộng, xây mới một số tuyến đường như Ngô Gia Tự, đường 40m từ Thạch Bàn đi Ngọc Thụy và nhiều tuyến đường khác với tổng kinh phí là 2.250 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế đã chuyển theo hướng dịch vụ-thương mại (55,34%)-công nghiệp (43,65%)-nông nghiệp chỉ còn 1,01%. Trên địa bàn quận hình thành nhiều trung tâm thương mại - dịch vụ lớn của cả khu vực như trung tâm thương mại Savico, Vincom... Năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước đạt gần 6.000 tỷ đồng. Đời sống nhân dân được nâng lên đáng kể.
Bài và ảnh: Tô Kiều Thẩm