Theo kết quả điều tra, Trần Văn Vinh được giao trực tiếp quản lý buồng giam nhưng không kiểm soát chặt chẽ nên để các phạm nhân Mã Thanh Phương, Lê Hồng Hạnh, Văn Kính Dương, Trần Văn Tài cưa chấn song bỏ trốn.

Qua lời khai của những người có liên quan và kiểm tra hiện trường, nhà chức trách phát hiện trong buồng giam của 4 phạm nhân này còn có 2 điện thoại di động, một chiếc cưa sắt cùng 10 lưỡi cưa, 2 dao bằng tôn, sắt nhọn...

Trần Văn Vinh thừa nhận, trong quá trình quản lý chỉ điểm danh phạm nhân, không kiểm tra cụ thể tại buồng giam nên không phát hiện ra các vật cấm. Sự thiếu trách nhiệm của quản giáo 24 tuổi đã tạo điều kiện để các phạm nhân nguy hiểm này trốn thoát vào rạng sáng 4/11.

Công an Thanh Hóa cho biết, đến tối ngày 7/12, hai tù nhân Lê Hồng Hạnh, Văn Kính Dương vẫn chưa bắt lại được. Liên quan vụ việc, ngoài cựu trung úy Vinh bị xử lý hình sự, hai cán bộ công an khác liên quan trách nhiệm cũng đang bị đình chỉ công tác để chờ hình thức kỷ luật.

Công an Thanh Hóa nhận định đây vụ vượt ngục tập thể lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh này.

Cả 4 phạm nhân bỏ trốn đều là người Hà Nội, đã phạm các tội nghiêm trọng. Một ngày trước khi bỏ trốn, Mã Thanh Phương vừa nhận thêm án phạt 30 năm tù do tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi phát hiện vụ vượt ngục tập thể, Công an tỉnh Thanh Hoá đã huy động hàng trăm cảnh sát cùng nhiều phương tiện nghiệp vụ truy tìm. Sau 4 ngày, Lê Hồng Hạnh bị phát hiện tung tích khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố Bắc Ninh. Nửa tháng sau đó, Trần Văn Tài cũng bị bắt lại.

Quỳnh Anh (TH)