Quân chủng Hải quân: Xây dựng chính quy, hiện đại và quản lý bộ đội

Bộ đội Hải quân huấn luyện hiệp đồng quân binh chủng.

Năm 2018, Quân chủng Hải quân quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, chỉ thị các cấp, tình hình và nhiệm vụ được giao, tập trung lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả tốt.

Trong đó nổi bật là: Chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, tham mưu chính xác, kịp thời cho Đảng, nhà nước, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xử lý thắng lợi các tình huống trên biển. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt trong quản lý, ổn định trên các vùng biển góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Các cơ quan, đơn vị duy trì thường xuyên lực lượng, phương tiện trực tại bến, trên các vùng biển; nhất là vùng biển trọng điểm, kịp thời phát hiện các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài, có những tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả; kết hợp trinh sát, tuần tra, kiểm soát ngư trường. Đồng thời tăng cường huấn luyện diễn tập, để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; nhất là khả năng hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng. Cùng với đó là chủ động triển khai, bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế biển, tìm kiếm cứu nạn (TKCN); nhất là trên các vùng biển, đảo xa bờ, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho ngư dân và các lực lượng yên tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường.

Với tinh thần chủ động, linh hoạt và cơ động, Quân chủng tổ chức 159 đợt hoạt động TKCN (tăng 21 đợt so với năm 2017); huy động 5.625 lượt cán bộ, chiến sĩ; sử dụng 62 lượt chiếc tàu, 17 lượt chiếc xuồng và 114 lần chiếc ô tô các loại; để cứu nạn 351 người (trong đó có 85 người bị bệnh, tai nạn trên biển); cứu kéo 18 phương tiện bị nạn; khắc phục và sửa chữa 10 tàu hư hỏng. Điển hình là TKCN tàu cá mang số hiệu TH 90605TS do ông Nguyễn Văn Hà, trú tại xã Hưng Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ tàu cùng 7 ngư dân, bị phá nước, hỏng máy thả trôi và mất liên lạc trên vùng biển vịnh Bắc Bộ từ ngày 14 đến 19-1-2018. Sau đó là cứu hộ tàu HP 90017 TS do anh Đinh Khắc Khánh (sinh năm 1983), trú tại huyện Thủy Nguyên (T.P Hải Phòng) làm thuyền trưởng, cùng 4 thuyền viên bị thủng đáy, làm nước tràn vào khoang mũi của tàu, tại phía Tây Nam đảo Bạch Long Vĩ ngày 20-3-2018. Đặc biệt tham gia xử lý sự cố tràn dầu tại phường Quảng Hưng, T.P Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hút được 23m3 hỗn hợp dầu và nước, làm sạch 9ha trên biển; tham gia cứu chữa 1.518ha rừng bị cháy.

Riêng trong tháng 1-2019, Quân chủng tổ chức 10 đợt hoạt động; điều động 10 lượt tàu, 3 lượt xuồng với 270 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cấp cứu 29 người bị nạn trên đảo và trên biển; cứu kéo 6 phương tiện bị nạn, sự cố trên biển. Từ ngày 1 đến 4-2-2019, Lữ đoàn 189 Hải quân và Tân cảng Sài Gòn tham gia chữa cháy thành công tàu chở hàng của Singapo tại đông nam Hòn Nứa, Vạn Ninh (T.P Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Vào lúc 15 giờ 20 phút và 16 giờ 47 phút ngày 8-2-2019, cán bộ, chiến sĩ đảo Sơn Ca (huyện Trường Sa, Khánh Hòa) cứu vớt, cứu chữa, điều trị cho 2 ngư dân Philippin bị trôi dạt vào đảo và ngày 16-2-2019 Quân chủng tổ chức bàn giao 2 ngư dân cho phía Philippin.

Thực hiện bước đột phá “Xây dựng chính quy, hiện đại và quản lý bộ đội”, Quân chủng rà soát, xây dựng biên chế phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ chiến đấu, các tàu, đảo, nhà giàn, đơn vị mới thành lập, theo lộ trình và chủ trương giảm 10% quân số cơ quan Bộ Tư lệnh. Đó là điều chuyển 4 kho của Cục Kỹ thuật về 3 Vùng Hải quân và sát nhập Công ty 128, 129 theo cổ phần hóa doanh nghiệp, góp phần nâng cao sức mạnh và khả năng chiến đấu của Quân chủng. Đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tiếp nhận vũ khí trang bị kỹ thuật, phương tiện tàu thuyền đóng mới. Nhất là tiếp nhận chiếc số 04, số 05 tàu Gepard 3.9; khởi công đóng tàu cứu nạn tàu ngầm đa năng MSSA 9316 phục vụ mục tiêu hiện đại hóa lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Hoàng Hoa