Tuy nhiên, theo quan sát của PV, chỉ cách khoảng 20-30m về phía tay phải của UBND phường Hàng Bông, nhiều công trình được xây cao đồ sộ với chiều cao tương đương lên tới 8-9 tầng của các công trình: 122, 128-130, 136 phố Hàng Bông. Các công trình này có chiều cao khác biệt so với các công trình lân cận, tạo thành một khối sừng sững, khổng lồ ngay giữa lòng phố cổ. Cụ thể hiện trạng của các công trình như sau:

Công trình 122 Hàng Bông đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện. Chiều cao công trình lớp ngoài mặt phố là 4 tầng, lớp phía sau là 7 tầng, 1 tum. Công trình có hình chữ L. Công trình 128 Hàng Bông mặc dù được che kín bằng lưới đen, nhưng dễ dàng nhận thấy chiều cao phía mặt phố tương đương với 5 tầng. Phía sau được chia làm 2 lớp, tương đương với chiều cao 7 tầng và 9 tầng. Đây là công trình có chiều cao và đồ sộ nhất so với các công trình được đề cập
đến nêu trên.

Được biết công trình 136 Hàng Bông do Công ty CP in Thống Nhất làm chủ đầu tư. Công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép cho phép sửa chữa. Tuy nhiên, phía ngoài mặt phố, công trình được giữ nguyên 3 tầng, lớp phía sau được cơi nới thành 7 tầng so với số tầng cũ là 5.

Trong khi đó, theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Quy chế Quản lý quy hoạch - kiến trúc khu phố cổ Hà Nội kèm teo Quyết định số 6398/QĐ-UBND ngày 24-10-2013 của UBND TP. Hà Nội, khi Lập quy hoạch, thiết kế đô thị, xây dựng phải tuân thủ quy định mật độ, tầng cao xây dựng, khoảng lùi,…Trong đó quy định riêng cho phố Hàng Bông như sau: đối với lớp nhà mặt phố, chiều cao xây dựng từ 1- 3 tầng, tổng chiều cao công trình từ 6-12m; lớp phía sau: chiều cao xây dựng từ 2-4 tầng, tổng chiều cao công trình từ 10-16m; khoảng lùi tối thiểu của lớp sau từ 3-6m.

Như vậy, căn cứ theo Quyết định 6398, rõ ràng các công trình 122, 128-130, 136 Hàng Bông đang phá vỡ quy hoạch chung, đặc biệt là quy hoạch phố cổ, vi phạm nghiêm trọng Quy chế Quản lý quy hoạch-kiến trúc khu phố cổ Hà Nội của UBND TP. Hà Nội. Thế nhưng, các công trình vẫn được xây dựng, hoàn thiện? Điều đáng nói, các công trình này chỉ cách UBND phường Hàng Bông từ 20-30m. Để bảo vệ và tôn tạo phố cổ, bảo vệ di sản của Thủ đô Hà Nội nói riêng và tài sản Quốc gia nói chung, đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND quận Hoàn Kiếm, UBND phường Hàng Bông kiểm tra, xử lý công trình nêu trên và sớm trả lời cho công luận được biết.

Bài và ảnh: Chính Nhi