Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Nghệ An giúp dân dựng nhà.

Ngày 18-6-2019, tại T.P Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2014-2019. Về dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy T.Ư, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đồng chí Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; đại biểu Ban Tuyên giáo T.Ư, các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu khẳng định: “Đại hội TĐQT LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019 là dịp để tổng kết lại phong trào thi đua quyết thắng, rút ra bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thi đua - khen thưởng; biểu dương những thành tích, chiến công tiêu biểu, các nhân tố điển hình tiên tiến đã hình thành và đang phát triển trong phong trào TĐQT LLVT Quân khu 5 năm qua”.

Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng giai đoạn 2014-2019 nêu rõ: Công tác thi đua - khen thưởng của LLVT Quân khu ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và Quân khu. Phong trào đã nở rộ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Tiêu biểu như các phong trào: “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”; “Luyện giỏi, rèn nghiêm, SSCĐ cao”, “Chính quy, mẫu mực, kỷ luật nghiêm minh, an toàn tuyệt đối”, “Ba bám, ba rèn, ba khắc phục”; “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”; “Mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Ba nhất, ba không”, “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”; “Tuổi trẻ LLVT Quân khu 4 xung kích, sáng tạo quyết thắng”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”... các mô hình: “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo”, “Tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển”, “Bệnh viện văn hóa”... Cùng với đó, LLVT Quân khu còn triển khai hiệu quả các phong trào: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau”... đã tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện.

Lữ đoàn tăng - thiết giáp 206, Quân khu 4 thực hành diễn tập.

Từ những việc làm thiết thực như hành quân dã ngoại kết hợp xây dựng nông thôn mới, ngày thứ Bảy, Chủ nhật vì dân, chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo”... cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu đã tham gia hỗ trợ 76 huyện, 1.047 xã xây dựng nông thôn mới; huy động 155.000 ngày công và trên 15 tỷ đồng tham gia cùng với nhân dân thi công 857km đường bê tông nông thôn; đào đắp, khơi thông 3.187 km kênh mương nội đồng. Thực hiện phong trào “LLVT Quân khu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” các cơ quan, đơn vị đã đăng ký giúp đỡ 17 huyện, thành phố; 146 xã, phường, thị trấn; 411 thôn, bản và 1.261 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng quà, xe đạp gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Nhiều mô hình giảm nghèo của các Đoàn KT-QP được triển khai hiệu quả. Thông qua đó đã góp phần tạo “sức bật” mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thực hiện tốt mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương.

5 năm qua, LLVT Quân khu có 51 tập thể, 13 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND; 5 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công; 935 cá nhân được tặng, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 15 cá nhân được tặng thưởng Huân chương, Huy chương Giải phóng; 62 tập thể, 17 cá nhân được Chính phủ tặng Cờ thi đua và Bằng khen; 200 tập thể, 483 cá nhân được tặng Cờ thi đua, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của Bộ Quốc phòng và UBND các tỉnh; 12.308 Chiến sĩ thi đua cơ sở và 58.767 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Có hơn 3.000 điển hình tiên tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp cơ sở; hơn 500 điển hình tiên tiến được tôn vinh ở cấp trên cơ sở; gần 100 điển hình tiến tiến được biểu dương, tôn vinh ở cấp Quân khu và 4 cá nhân được tôn vinh cấp Bộ Quốc phòng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quân và dân Quân khu 4 luôn phát huy cao độ truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tự hào là quê hương của Bác Hồ kính yêu và nhiều chí sĩ yêu nước. Trong các cuộc kháng chiến, đặc biệt là kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Quân khu 4 là tuyến lửa, và đây cũng là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 tiếp tục thi đua lập công và giành được nhiều thành tích xuất sắc trên các mặt công tác. Phong trào TĐQT được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phong trào luôn bám sát thực tiễn, phát triển liên tục, rộng khắp và hiệu quả; đi đầu trong giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, cứu hộ, cứu nạn; xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao, biểu dương Bộ Tư lệnh Quân khu 4 - là đơn vị được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chọn tổ chức Đại hội trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội, nhất là các hoạt động đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, chương trình, nội dung.

Tại Đại hội, Bộ Tư lệnh Quân khu trao Cờ thi đua tặng 12 tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu giai đoạn 2014-2019.

Mạnh Hùng