Phong trào “Dân vận khéo” của Hội CCB TP. Đà Nẵng: Phát triển sâu rộng, hiệu quả
“Bữa sáng nghĩa tình không đồng” của Hội CCB phường Hòa Cường Bắc hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện mắt Đà Nẵng
Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Hội CCB thành phố Đà Nẵng đã phát triển mạnh cả về bề rộng và chiều sâu, góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
Bền bỉ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Hội CCB thành phố luôn coi trọng và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và người dân cung cấp thông tin, tham gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS), được cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Dù tuổi đã cao, sức khoẻ giảm sút, nhiều hội viên vẫn bền bỉ hành trình “Đi tìm đồng đội”. Tiêu biểu như CCB Trần Ngọc Doanh - nguyên chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn Đặc công nước 471 (Quân khu 5), hiện sinh sống ở quận Liên Chiểu. Đã 76 tuổi, nhưng ông vẫn kiên cường vượt qua bao đèo cao dốc đứng, sên núi muỗi rừng, nỗ lực hỏi tìm, xác định những lối mòn, địa danh, vật chuẩn, nơi đồng đội đã hy sinh tại các tỉnh Quảng Nam, Tây Ninh, Thừa Thiên Huế và nhiều địa phương khác ở trong nước và trên đất nước bạn như Rattanakiri (Campuchia), Attapư (Lào)…
Ròng rã hơn 20 năm, nhờ vận dụng kết hợp nhiều phương pháp “thô sơ - truyền thống - hiện đại”, CCB - thương binh Nguyễn Tiến Đãi (quận Sơn Trà) luôn chủ động kết nối thông tin liên quan đến hồ sơ và phần mộ liệt sĩ, tìm kiếm, xác minh, quy tập, đưa trên 300 liệt sĩ về an táng tại quê nhà. Ông còn phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, tình nguyện viên cả trong và ngoài nước, chủ động khai thác dữ liệu từ nhiều phía liên quan đến hồ sơ liệt sĩ và hố chôn tập thể trong chiến tranh để khảo sát, khai quật HCLS trên địa bàn các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Bình Dương…
Cũng như CCB Trần Ngọc Doanh, Nguyễn Tiến Đãi, còn rất nhiều hội viên CCB thành phố tận tụy, miệt mài với công tác tìm kiếm, xác minh HCLS. Đại tá Huỳnh Bá Thành - Phó chủ tịch Hội CCB TP. Đà Nẵng cho biết: “Luôn có mặt trong các cuộc khảo sát vị trí có thông tin mộ liệt sĩ, xác minh di vật, hồ sơ liệt sĩ và xác định danh tính HCLS, tham gia chu đáo các lễ an táng HCLS…, các tổ chức Hội CCB và hội viên thực sự là cầu nối, giúp gia đình liệt sĩ đưa HCLS về an táng trong lòng đất mẹ quê nhà”.
Củng cố “thế trận lòng dân”, giúp nhau giảm nghèo
CCB thành phố có hơn 20.000 hội viên, trong đó gần 6.500 cán bộ, hội viên đang tham gia trong hệ thống chính trị các cấp. Hội thường xuyên vận động hội viên và nhân dân sôi nổi hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động lớn của địa phương. Nhất là chương trình thành phố “4 an, 5 không, 3 có”; “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, bảo đảm ATGT và phòng chống tội phạm”...
Chung sức xây dựng Nông thôn mới, CCB đóng góp gần 2.000 ngày công, hiến 5.174m2 đất, tháo dỡ 832m tường rào, cổng ngõ và ủng hộ 232 triệu đồng xây dựng đường giao thông, mua sắm trang thiết bị cho nhà văn hóa, hỗ trợ các đơn vị quân đội, các cơ quan, đoàn thể cả về vật chất lẫn tinh thần trong triển khai công tác dân vận.
Hằng năm, CCB phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, trường học tổ chức giáo dục truyền thống, giao lưu với nhân chứng lịch sử, gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ...
Gắn phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” với thực hiện Đề án xóa nghèo của thành phố, Hội CCB Đà Nẵng đã chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm kinh tế cho hơn 10 nghìn lượt hội viên. Đến nay, đã thành lập được 7 “Câu lạc bộ CCB sản xuất kinh doanh” cấp quận, huyện và ở 8 xã, phường, tạo điều kiện để cùng nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho hơn 4.300 lao động là CCB, cựu quân nhân và con CCB.
Trong 5 năm trở lại đây, Hội CCB thành phố đã xóa 466 hộ nghèo, giảm 381 hộ cận nghèo, tăng hộ CCB có đời sống khá, giàu lên 64,52%; sửa chữa và xây mới 1.320 ngôi nhà cho hộ CCB khó khăn với số tiền gần 40 tỉ đồng; đề nghị UBND thành phố bố trí 29 căn hộ chung cư cho CCB chưa có nhà ở.
Tích cực tham gia bảo vệ môi trường
Gần 200 Câu lạc bộ môi trường CCB tại các phường, xã duy trì có nền nếp “Ngày chủ nhật xanh sạch - đẹp” và còn nhân rộng nhiều “Đoạn đường an toàn, văn minh, xanh - sạch - đẹp”, “Đoạn đường kiểu mẫu, sáng - xanh - sạch - đẹp”, “CCB gác chắn đường sắt”...
Ngoài đi đầu trong các phong trào “Sạch đường, sạch ngõ, sạch khu dân cư”, “Thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt tái chế và thu dọn”..., từ năm 2021, CCB quận Sơn Trà đã ươm và trồng 4.000 cây tàn mát, 1.000 cây xoài, 500 cây ngô đồng và hàng nghìn cây xanh các loại.
CCB quận Liên Chiểu tổ chức hàng nghìn lượt hội viên ra quân thu gom rác thải xử lý đúng nơi quy định, trồng cây xanh tại các Nghĩa trang liệt sĩ, Đền tưởng niệm và bờ biển, trồng phi lao chắn sóng, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng “Liên Chiểu - quận thân thiện môi trường” và “Đà Nẵng - thành phố môi trường”...
Đại tá Trương Chí Lăng - Ủy viên Thường vụ T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB TP. Đà Nẵng khẳng định: “Điểm nổi bật “Dân vận khéo” của các cấp Hội CCB thành phố là luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhiệm vụ của tổ chức Hội, nắm chắc đặc điểm tình hình địa bàn để chọn hình thức triển khai phù hợp. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH, chung sức xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.
Đỗ Thị Ngọc Diệp