Tới dự Lễ ký kết có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) 504; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, thanh niên luôn là lực lượng tiềm năng nhất của mọi quốc gia. Cơ quan Thường trực BCĐ 504 đánh giá cao sự nhiệt tình hưởng ứng, hợp tác của Trung ương Đoàn TNCS HCM khi tổ chức cho lực lượng thanh niên Việt Nam tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn; đồng thời hy vọng từ sự phối hợp hoạt động này, trong 5 năm tới, những thành quả rõ rệt sẽ được tạo ra, người dân hiểu rõ hơn về hậu quả bom mìn, biết bảo vệ mình khỏi tai nạn bom mìn để giảm thiểu tiến tới không còn xảy ra tai nạn bom mìn trên đất nước Việt Nam.Theo chương trình phối hợp hoạt động giữa 2 bên, vào dịp Ngày thế giới phòng chống bom mìn (4-4 hằng năm), Cục Tuyên huấn (Tiểu ban Tuyên truyền) chỉ đạo Bộ CHQS các tỉnh, phối hợp với các tỉnh đoàn, thành đoàn tổ chức chương trình “Tháng 4 thế giới”, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về phòng tránh tai nạn bom mìn. Hình thức tuyên truyền gồm triển lãm lưu động; tọa đàm, báo cáo chuyên đề; tổ chức các trò chơi tìm hiểu, các cuộc thi viết, thi vẽ tranh, làm phóng sự ngắn, sáng tác tranh ảnh tuyên truyền; thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân bom mìn trên địa bàn...
Ngoài ra, Đoàn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ phối hợp chặt chẽ với BCĐ 504 tăng cường các hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân về phòng chống tai nạn bom mìn; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước, các tổ chức phi chính phủ và chính phủ các nước hỗ trợ nguồn lực, chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm giúp Việt Nam đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn.

Ảnh minh họaHai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn về nội dung, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền nâng cao nhận thức, phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng.Trong các năm 2018, 2020, hai bên sẽ tổ chức một số cuộc thi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước với chủ đề “Vì một Việt Nam không còn bom mìn sót lại sau chiến tranh”. Cuối năm 2020, Ban tổ chức sẽ tổng kết, tôn vinh các tổ chức, cá nhân và tập thể tiêu biểu tham gia thực hiện chương trình phối hợp này.Cũng trong khuôn khổ Lễ ký kết, Ban tổ chức đã công bố nội dung đợt phát động tuyên truyền giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn sót lại sau chiến tranh thí điểm tại Bình Định vào tuần đầu tháng 3-2016.PV