Sáng 25/9/2012, tại Phủ Chủ tịch, sau lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Tổng thống An-va-rô Ga-xi-a Li-nê-ra. Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhiệt liệt chào mừng Phó Tổng thống An-va-rô Ga-xi-a Li-nê-ra dẫn đầu đoàn cấp cao của Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, coi đây là dấu mốc quan trọng, tạo xung lực mới cho việc tăng cường quan hệ giữa hai nước. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cám ơn và đánh giá cao tình cảm hữu nghị, sự ủng hộ quý báu của Nhà nước và nhân dân Bô-li-vi-a dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Bô-li-vi-a vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của hai khu vực và thế giới. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Bô-li-vi-a có nhiều nét tương đồng về lịch sử, có nguyện vọng chung mở rộng hợp tác song phương và đang cùng nỗ lực vươn lên để phát triển và đóng vai trò ngày càng tích cực tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, coi đó là nền tảng vững chắc để hai nước đẩy mạnh hợp tác mọi mặt trong thời gian tới. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị Bô-li-vi-a tích cực xem xét để sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ Latinh (FEALAC)...

Phó Tổng thống An-va-rô Ga-xi-a Li-nê-ra chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho cá nhân Phó Tổng thống, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Bô-li-vi-a sự tiếp đón nồng hậu và trọng thị. Phó Tổng thống An-va-rô Ga-xi-a Li-nê-ra bày tỏ sự khâm phục đối với tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trước đây; đồng thời đánh giá cao vị thế, uy tín quốc tế cũng như những thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước hiện nay. Phó Tổng thống An-va-rô Ga-xi-a Li-nê-ra khẳng định Bô-li-vi-a mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam về thương mại, đầu tư, nông nghiệp; tích cực phối hợp với Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, trong đó có Diễn đàn hợp tác Đông Á-Mỹ La tinh (FEALAC), hứa sẽ xem xét tích cực công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Phó Tổng thống Bô-li-vi-a mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về quá trình đổi mới, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới, bao gồm: tiếp tục duy trì tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy các Bộ, ngành, doanh nghiệp tăng cường trao đổi, triển khai các dự án hợp tác; sớm thành lập các cơ quan liên ngành nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể, trước mắt hai bên sẽ xúc tiến trao đổi để ký kết các văn bản hợp tác quan trọng như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần...

Sau hội đàm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Tổng thống An-va-rô Ga-xi-a Li-nê-ra đã chứng kiến lễ ký Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ và Bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao./.
***Theo ĐCSVN online


Cao Thúy