Chiều 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Lào Thongsavanh Phomvihane đến chào xã giao nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Gửi lời chúc mừng và hoan nghênh Đại sứ Thongsavanh Phomvihane được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng với kinh nghiệm trong công tác đối ngoại, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, góp phần tích cực cho việc củng cố và phát triển quan hệ đặc biệt Việt-Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đặt nền móng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao việc hoàn thành toàn bộ Dự án Tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc gia trên biên giới Việt Nam-Lào và Lễ tổng kết hoàn thành Dự án vào ngày 16/3/2016 với sự có mặt của Thủ tướng Chính phủ hai nước.
Phó Thủ tướng mong muốn Đại sứ Thongsavanh Phomvihane sẽ tiếp tục đóng góp tích cực để các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác trong năm 2016 giữa Việt Nam và Lào đạt hiệu quả cao, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ của mình, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc Đại sứ và Phu nhân dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane bày tỏ vui mừng khi được nhận nhiệm vụ công tác mới.
Nhấn mạnh hai nước Lào và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane khẳng định trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ hết sức mình, góp phần làm cầu nối cho mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam.
PV