Theo điều tra của Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin tỉnh Hà Nam thì toàn tỉnh có 29.198 người bị ảnh hưởng chất độc hóa học, trong đó 18.905 là đối tượng trực tiếp; 10.293 là đối tượng gián tiếp. Hiện số nạn nhân đang hưởng trợ cấp là gần 5.000, trong đó trực tiếp 2.966 người; gián tiếp là 1.963 người.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và đoàn đã đến thăm, động viên và tặng 10 suất quà cho gia đình các nạn nhân chất độc da cam/điôxin tại các huyện trong tỉnh Hà Nam, mỗi suất quà trị giá trên 5 triệu đồng, là gia đình bà Trương Thị Nho ở xóm 6, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng có 5 người con thì 4 con bị nhiễm chất độc da cam; gia đình ông Nguyễn Văn Truyền ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng có 5 người con bị nhiễm chất độc da cam, trong đó 2 người đã mất…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước và đoàn đã đến thăm, trao tặng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng, là gia đình ông Nguyễn Văn Tuất, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng; là gia đình ông Nguyễn Văn Vinh, xã Châu Sơn, huyện Duy Tiên; là gia đình ông Nguyễn Văn Sao, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân.

Tại các điểm tặng quà, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ đối với những khó khăn mà gia đình các nạn nhân chất độc da cam/điôxin đang phải gánh chịu. Phó Chủ tịch nước đã động viên và mong các gia đình nạn nhân chất độc da cam/điôxin cố gắng vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống.

Bảo Lâm