Các phong trào của Hội “xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng “, “xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã làm cho CCB có nhiều chuyển biến về nhận thức và việc làm. Tính đến nay toàn Tỉnh hội có 317 cơ sở Hội, 2.937 Chi hội và 55.100 hội viên CCB. 65 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất bằng 20,4%, hội viên gương mẫu xuất sắc chiếm 31,5% nhiều đồng chí rất tiêu biểu mẫu mực được bà con nhân dân và cơ quan, đơn vị tín nhiệm. Ngoài ra Hội còn thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, công tác an ninh, quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phó chủ tịch Hội CCB Phùng Khắc Đăng đã thay mặt Thường trực T.Ư Hội trao cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí khẳng định phong trào thi đua yêu nước phát triển mạnh mẽ, liên tục, toàn diện cả bề rộng lẫn chiều sâu, bao quát cả 5 nhiệm vụ của Hội. Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều gương tiêu biểu xuất sắc với nhiều thành tích phong phú, đa dạng. Mong rằng với những gương điển hình tiên tiến đã đạt được, thời gian tới những gương này sẽ nhân lên nhiều gương hơn nữa để Hội CCB tỉnh Thái Nguyên sẽ là điểm sáng trong mọi hoạt động của Hội. Thúy Hương